Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc

Tuấn Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố liên quan đến những sai phạm trong việc giao 71 lô đất trái quy định.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên chủ tịch UBND TP Bảo Lộc để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, trong thời gian làm Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá liên quan đến nhiều dự án như: Hồ Đồng Nai, hồ Nam Phương II, tuyến tránh Quốc lộ 20, Khu công nghiệp Lộc Sơn.

 Ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá liên quan đến nhiều dự án, trong đó có Khu công nghiệp Lộc Sơn.
 Ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá liên quan đến nhiều dự án, trong đó có Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Cụ thể, với quyền hạn của mình, ông Bắc đã giao 20 lô đất với tổng diện tích 2.232 m2  cho 18 trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Ngoài ra, có 54 trường hợp được giao đất không thông qua hình thức đấu giá, có 42 trường hợp được giao 51 lô đất ở có tổng diện tích 5.443 m2 không đúng quy định, trong đó có 4 trường hợp được giao vượt hạn mức đất ở.

Cùng với việc công bố các quyết định khởi tố, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét nơi ở của ông Bắc ở số 45 đường Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc.

Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm của ông Nguyễn Quốc Bắc để xử lý theo quy định pháp luật.