Khởi tố tài xế xe khách lật trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khiến 15 người chết

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã chính thức khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách lật trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khiến 15 người chết và hàng chục người bị thương.

 Hiện trường nơi chiếc xe khách bị lật trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Sỹ Hòa)
Tối nay (6/8), tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can  đối với  Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú tại huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 3 Điều 260, Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Toán là người điều khiển chiếc xe khách bị lật làm 15 người chết trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. Cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với tài xế này.
Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 9 giờ 53 phút ngày 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km, thuộc địa bàn Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, ô tô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lật nghiêng bên đường và đâm vào vách núi khiến 15 người chết và 22 người khác bị thương.
Quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, cơ quan công an xác định tài xế Hoàng Trung Toán mới chỉ có bằng lái xe hạng A1 và hạng B2 trong khi chiếc xe khách bị lật người này điều khiển là xe 45 chỗ phải cần bằng lái xe hạng E mới được phép điều khiển.
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ xe khách bị lật trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tiếp đó, quá trình điều tra, đủ căn cứ xác định Hoàng Trung Toán vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can đối với tài xế này để tiếp tục điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần