TP Hồ Chí Minh:

Khởi tố thêm 11 bị can liên quan đến vụ một cảnh sát buôn lậu

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua quá trình mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” liên quan đến một cán bộ cảnh sát chống buôn lậu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 11 bị can.

Ngày 13/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét đối với 11 bị can, là lãnh đạo và nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt. 

Một kho hàng lậu đang được lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: SGGPO
Một kho hàng lậu đang được lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: SGGPO

Cụ thể, 11 bị can, gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều. Tất cả đều bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.

Các quyết định khởi tố bị can đều đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, 11 bị can vừa bị khởi tố do liên quan đến vụ án Hoàng Duy Tiến (nguyên cán bộ phụ trách chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Hoàng Duy Tiến đã bị bắt về tội “Buôn lậu” cùng với 4 bị can khác vào tháng 6/2021. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, bị can Tiến thành lập 47 pháp nhân, rồi làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam tiêu thụ, lô hàng có trị giá tính thuế 192 tỷ đồng.

Qua quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 11 bị can nêu trên. Những bị can này có hành vi lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp hơn 1.000 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần