Khởi tố vợ chồng ông Nguyễn Đỗ Lăng, cổ phiếu Apec bị bán tháo

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chứng khoán trong nước bước sang phiên thứ 7 tăng điểm liên tiếp. Nhiều cổ phiếu cũng theo đó lập đỉnh mới. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Apec ngụp lặn sau liên tiếp những “hung tin”

Nhóm Apec bị vùi dập sau “hung tin”

Nhóm cổ phiếu Apec có phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh vợ chồng ông Nguyễn Đỗ Lăng bị bắt. Trên thị trường chứng khoán, CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (mã APS), CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) được biết đến là các cổ phiếu thuộc nhóm Apec (Apec Group). 3 cổ phiếu này đang niêm yết trên sàn Hà Nội (HNX). Hàng chục triệu cổ phiếu nhóm Apec dư bán sàn. APS hiện giao dịch ở mức 10.600 đồng/cổ phiếu. API 9.300 đồng/cổ phiếu và IDJ 9.800 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu Apec có phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh vợ chồng ông Nguyễn Đỗ Lăng bị bắt
Nhóm cổ phiếu Apec có phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh vợ chồng ông Nguyễn Đỗ Lăng bị bắt

Nhóm Apec tiếp tục đón “hung tin”, khi hôm nay, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015. Vợ chồng Tổng giám đốc APS Nguyễn Đỗ Lăng và 3 người khác trong vụ thao túng chứng khoán bị bắt tạm giam.

3 bị can còn lại là Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ; Nguyễn Thị Thanh - Kế toán trưởng ; Phạm Thị Đức Việt - Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Trước đó, doanh nghiệp nhóm Apec đã công bố thông tin liên quan đến vụ khởi tố thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm này. Cả 3 doanh nghiệp đều có cách giải trình giống nhau, khẳng định mình không phải chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc này.

Ban lãnh đạo của công ty đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định trong tình hình mới, theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

"Hiện nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức. Khi có các thông tin cụ thể, công ty sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời đến quý khách hàng, đối tác và các cổ đông. Vì những lý do trên, chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành, đặc biệt là sự chia sẻ đến từ quý khách hàng và đối tác với 3 công ty trong thời gian tới" - cả 3 công ty cùng nhấn mạnh.

Ngày 23/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội về quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (mã APS), CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

HPG lập đỉnh mới trong 1 năm

Trở lại với diễn biến thị trường ngày 28/6, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch VN-Index tăng 4,02 điểm (+0,35%) lên 1.138,35 điểm. HNX-Index giảm 0,57 điểm (-0,25%) về 230,25 điểm. UPCoM-Index tăng 0,34 điểm (+0,39%) lên 85,99 điểm.

Sự trở lại của cổ phiếu nhóm ngân hàng, và lực kéo từ HPG đã tiếp sức giúp VN-Index xác lập phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. BID, VCB, HPG, CTG, MBB, TCB là những mã giao dịch tích cực nhất.  MBB đóng cửa tăng 3% lên mức 20.700 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản cao nhất ngành, đạt hơn 20,85 triệu đơn vị khớp lệnh.

HPG trở thành trụ cột cho thị trường, khi tăng 3% lên mức giá 26.600 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu này trong hơn 1 năm qua (theo giá cổ phiếu đã điều chỉnh). Đồng thời, thanh khoản cũng sôi động, đạt hơn 30,31 triệu đơn vị khớp lệnh, đứng thứ 2 toàn thị trường. Mã giao dịch sôi động nhất là NVL, hanh khoản vượt trội trên thị trường với gần 70,8 triệu đơn vị khớp lệnh. NVL đóng cửa tăng 4% lên mức 15.600 đồng/cổ phiếu.

NVL giao dịch tích cực trong bối cảnh khó khăn tại các đại dự án của doanh nghiệp đang tích cực được tháo gỡ. Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã chuyển Bộ Xây dựng - Thường trực tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản, xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Bình Thuận liên quan đến vướng mắc tại dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (tên thương mại NovaWorld Phan Thiết) tại TP Phan Thiết.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo các vướng mắc liên quan đến dự án. Dự án NovaWorld Phan Thiết có diện tích 963ha, vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD do Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận - công ty con của Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư. Theo báo cáo, dự án có 5 vướng mắc. Tỉnh Bình Thuận đề xuất cụ thể hướng giải quyết các vấn đề cần tháo gỡ.