Khởi tố vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong.

Tối 8/9, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng trên.

Quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ án.
Quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ án.

Trước đó trong sáng 8/9, tại buổi họp báo công bố thông tin vụ việc, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương xác minh, thu thập hồ sơ để khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Cũng theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng sẽ đánh giá được nguyên nhân, trách nhiệm người liên quan. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy” để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này.

Ngoài ra, đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho rằng, đây là vụ cháy gây thiệt hại về người lớn thứ 2 trong lịch sử chỉ sau vụ cháy ở TP Hồ Chí Minh cách đây nhiều năm.

Đến tối 8/9, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan công an. Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, trú tại TP Hồ Chí Minh) làm chủ.

Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Vào tối 6/9, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau khi đám cháy được dập tắt, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắt đầu tìm kiếm người còn mắt kẹt bên trong.

Cảnh sát PCCC&CNCH ở TP Hồ Chí Minh cũng được điều động xuống Bình Dương, hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Đến tối 7/9, qua quá trình tìm kiếm đã phát hiện 32 người chết.