Khởi tố vụ án làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng.

Trưa 3/12, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo khẩn cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự “lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại TP Hồ Chí Minh.
Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin về vụ án tại buổi họp báo.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Cơ quan An ninh điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trên cơ sở điều tra xác minh ban đầu, Công an TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ Công an, xin ý kiến của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở chủ trương, thực trang vụ việc, căn cứ pháp luật, Công an TP đã chỉ đạo cơ quan An ninh điều tra, khởi tố vụ án hình sự lây lan bệnh truyền nhiễm cho người. Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 ngày 3/12/2020.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, tình hình dịch bệnh có dấu hiệu cực kỳ phức tạp, các cấp các ngành nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Vụ việc vừa qua có dấu hiệu chủ quan, thiếu ý thức trách nhiệm… gây hậu quả nghiêm trọng, lây lan cho người khách, thực tế là đã có người nhiễm bệnh. Vụ việc cần phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự.
Trả lời câu hỏi của báo chí về việc có khởi tố bị can, tổ chức chịu trách nhiệm hay chưa, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết: "Cơ quan An ninh điều tra có kế hoạch điều tra xác minh, xác định tổ chức cá nhân có liên quan, sẽ cá nhân hóa trách nhiệm. Khi nào khởi tố bị can cần phải làm rõ trong quá trình điều tra. Một số người có liên quan đang được cách ly. Cơ quan An ninh điều tra vừa tuân thủ pháp luật vừa phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh. Sau một vụ án hình sự, có thể phát hiện những lỗ hổng hành lang pháp lý đề xuất chấn chỉnh hoàn thiện pháp lý".
Vụ việc bắt đầu tư bệnh nhân 1342 trong quá trình cách ly tại khu cách ly dành cho tổ bay của hàng không Vietnam Airline đã có những vi phạm nghiêm trọng, không tuân thủ các quy định cách ly có tiếp xúc với bênh nhân 1325.
Gần 100 nhà báo đến đưa tin tại buổi họp báo.

Trước đó, sau 4 ngày cách ly (15 - 8/11/2020) tại khu cách ly dành cho tổ bay và sau 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính, ngày 18/11/2020 bệnh nhân 1342 được cho về cách ly tại nhà. Trong thời gian cách ly tại nhà (18 - 28/11/2020) bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với 3 người. Một trong 3 người là bệnh nhân 1347. Bệnh nhân 1347 trong quá trình ủ bệnh đã đi dạy, hát karaoke... tiếp xúc với hàng trăm người. Bệnh nhân 1347 đã có tiếp xúc với các bệnh cho bệnh nhân 1348, 1349.
Hậu quả của việc lây lan bệnh đã có hàng trăm ca F1, F2, F3 phải cách ly tập trung, cách ly giám sát tại nhà; đã khiến một số trường đại học phải cho sinh viên nghỉ học, một số khu dân cư bị phong toả, một số cơ sở kinh doanh phải dừng hoạt động…
Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) tính đến 7 giờ ngày 3/12, số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định là 138 (luỹ tiến từ trước đến nay). Ngày 3/12/2020, không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. 106 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị.
Về hoạt động giám sát, chống dịch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định khi phát hiện các trường hợp nhiễm mới. Khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính (1342, 1347, 1348, 1349).
Tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm: 2.244, trong đó: Trường hợp tiếp xúc gần (F1): 841 âm tính, 11 trường hợp đang đợi kết quả. 791 trường hợp tiếp xúc khác: 791 âm tính, 1.392 đang đợi kết quả xét nghiệm. Tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành cho tổ bay của Vietnam Airlines từ 12 giờ trưa ngày 2/12. Giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú. Đã lấy mẫu xét nghiệm 10.417 trường hợp, 16 trường hợp dương tính (luỹ tiến từ trước đến nay).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần