Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế vụ xe container đè bẹp ô tô con làm 3 người tử vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng thực hiện việc tạm giữ hình sự đối với tài xế điều khiển xe container gây ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người thương vong ở Long Biên (TP Hà Nội).

Chiếc ô tô con nát vụn sau khi bị container chồm lên. (Ảnh: Lê An)
Sáng nay (5/8), tin từ Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên QL5, đoạn qua địa phận phường Sài Đồng, quận Long Biên vào sáng 4/8 khiến 3 người chết và 1 người bị thương.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 4 giờ ngày 4/8, xe container mang BKS: 15C - 114.66 kéo theo rơ moóc mang BKS: 15R - 046.41 do tài xế Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển, khi đi đến khu vực cột đèn 4/14 trên QL5 (đoạn đường Nguyễn Văn Linh, thuộc địa phận thuộc phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) thì bất ngờ đâm vào rồi chồm lên ô tô con mang BKS: 30E - 925.52.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trên xe ô tô con gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999), Nguyễn Ánh Pháp (SN 1996) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986), cùng trú tại quận Long Biên tử vong tại chỗ. Chị Đào Thị Nga (SN 1993, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) văng ra ngoài, bị trọng thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Lê Thế Tuyển đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Lê Thế Tuyển khai nhận do lái xe trong tình trạng buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên đã để xảy ra tai nạn. Cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ công và test ma túy đối với tài xế này nhưng đều cho kết quả âm tính.
Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời thực hiện tạm giữ hình sự đối với tài xế Lê Thế Tuyển để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần