Khởi tố vụ chém cán bộ tiếp dân của Thanh tra Chính phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/2, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thuận (SN 1957, trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy thăm hỏi  và động viên chị Hiền.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy thăm hỏi và động viên chị Hiền.
Bà Thuận là nghi can đã dùng dao chém trọng thương bà Trần Thị Thu Hiền (44 tuổi) - cán bộ Phòng Tiếp dân 1, Ban Tiếp công dân T.Ư, thuộc Thanh tra Chính phủ. Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 15 ngày 28/1, bà Thuận đến trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư (ở Hà Đông) để khiếu kiện, được bà Hiền hướng dẫn làm đơn. Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà Thuận bất ngờ rút dao chém vào mặt bà Hiền. Bị tấn công bất ngờ, bà Hiền đẩy bà Thuận ra và cầu cứu; lực lượng bảo vệ đã khống chế bà Thuận, đồng thời đưa bà Hiền đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Công an quận Hà Đông đang trưng cầu giám định thương tích của bà Hiền để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Dũng cho biết thêm, bà Thuận là người đã đi khiếu kiện nhiều năm. Theo lời khai của một số người trong họ hàng thì bà Thuận có biểu hiện không bình thường về tâm thần. Do đó, công an sẽ đưa bà Thuận đi giám định.

Thông tin từ ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư, bà Thuận đã nhiều lần tới Ban Tiếp công dân T.Ư khiếu kiện, tố cáo. Bà Thuận đã từng có tiền sự - dùng dao chém một công an và cán bộ UBND xã ở địa phương… Về sức khỏe của bà Hiền, sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, bà Hiền bị vết rách dài trên mặt phải khâu 10 mũi. Hiện, sức khỏe của bà Hiền đã ổn định.

Theo ông Điệp, trước khi vụ việc này xảy ra, các cán bộ tiếp dân cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng khống chế một trường hợp định dùng xăng để tự thiêu tại đây. Ông Điệp đề nghị các địa phương cần tập trung giải quyết các trường hợp khiếu kiện kéo dài nhiều năm để người dân không phải lên cấp T.Ư, gây mất an ninh trật tự.

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý.