Khởi tố vụ lập khống hồ sơ tại Trung tâm Cấp cứu 115

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng CSĐT tội phạm về QLKT&CV (PC46) CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 280 Bộ Luật hình sự tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội (Trung tâm 115).

Theo Phòng PC 46, kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ, trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, một số cán bộ thuộc Trung tâm 115 đã dùng mã thẻ “Khám chữa bệnh BHYT” của bệnh nhân, lập khống 49 hồ sơ, rút ruột thuốc của BHYT với số tiền là 19.742.000 đồng, trong đó có gần 16 triệu là tiền thuốc và hơn 3 triệu tiền công.

Trên thực tế, có những bệnh nhân không hề đi khám nhưng vẫn được nhân viên của Trung tâm 115 tự ý viết khống bệnh án và nhận thuốc đến 3 lần trong 1 tháng. Rất nhiều bệnh nhân bị giả mạo chữ ký trong phiếu nhận thuốc tại Trung tâm 115 mà không hề hay biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.