Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khốn đốn vì “tín dụng đen”

Kinhtedothi - Nạn cho vay nặng lãi đang phổ biến ở các khu dân cư, khu công nghiệp… khi xuất hiện nhiều tờ rơi với nội dung “cho vay tiền nhanh trong ngày”, “cho vay tiền không cần thế chấp”... khiến nhiều người sập bẫy.
Từ nội dung ghi trên tờ rơi, chúng tôi liên hệ vào số điện thoại 012334(…), ngay lập tức, giọng một phụ nữ giới thiệu tên Vân dõng dạc: “Công ty tư nhân cho vay tiền xin nghe!”.

Không cần thế chấp

Chúng tôi dè dặt hỏi thủ tục vay có khó không, bà Vân liền giới thiệu: “Chỗ chị cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập… Có điều phải có hộ khẩu TP hoặc có người quen bảo lãnh”. Chúng tôi xin địa chỉ “công ty” để làm thủ tục, bà Vân nhanh nhảu: “Em đọc địa chỉ chỗ ở đi, chị cho người xuống làm thủ tục liền”.

 
Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh trong ngày
Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh trong ngày
Nghe chúng tôi yêu cầu vay 10 triệu đồng, bà Vân nói phải đóng tiền lãi lẫn gốc theo ngày. “Em vay 10 triệu đồng, phải trả cả gốc lẫn lãi 400.000 đồng/ngày. Như vậy, 1 tháng em phải trả 12 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Chậm một ngày, chị sẽ thu thêm phí. Hằng ngày sẽ có người đến tận nhà lấy tiền. “Phí dịch vụ” 1 triệu đồng (trong khoản vay 10 triệu đồng - PV) khi nhân viên đến nhà làm thủ tục cho vay tiền” - bà Vân cho biết.

Trong vai một người đi vay tiền để kinh doanh, chúng tôi được giới thiệu gặp Đ., chuyên môi giới cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê cho một chủ nợ ở khu vực quận Thủ Đức (tiền công 7 triệu đồng/tháng). Đường dây của Đ. cho những tiểu thương ở các chợ khu vực Thủ Đức vay tiền với lãi suất lên đến 20%/tháng. Cứ cuối buổi chiều mỗi ngày, “con nợ” phải đến điểm “tập kết” đóng cả tiền lãi lẫn gốc cho Đ., nếu không, Đ. dẫn đàn em đến tận nhà đòi nợ.

Bỏ trốn cũng không thoát

Đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức để tìm hiểu về nạn cho vay nặng lãi, tôi được L. (buôn bán lâu năm ở chợ đầu mối) cho biết khoảng 40%-50% tiểu thương tại chợ vay “nóng” của 2 anh em ông L. và T. (ngụ quận 4) và 1 người tên H. ở miền Tây. “Có người vay cả trăm triệu đồng nhưng không phải ai cũng ăn nên làm ra, vỡ nợ trốn về quê cũng không thoát được” - L. kể.

Qua giới thiệu của L., chúng tôi tìm gặp anh N.V.S (33 tuổi, quê ở Tiền Giang, buôn bán lâu năm ở chợ đầu mối). Khi chúng tôi đến, vợ chồng anh S. vẫn đang bán trái cây ở lề đường Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức). Anh S. kể năm 2012, vợ chồng anh vay 100 triệu đồng để thuê vựa bán trái cây, lãi suất 20%/tháng, được cho trả góp 500.000 đồng/ngày.

Do buôn bán ế ẩm còn phát sinh nhiều chi phí, vợ chồng anh S. không có khả năng trả nên lãi ngày một phình to. Liên tục bị dọa “xử đẹp”, họ phải bỏ trốn về quê nhưng chỉ vài hôm, chủ nợ đã gọi điện “hỏi thăm”, bị “xã hội đen” dọa về quê chém hết người trong nhà để trừ nợ.

Sợ ảnh hưởng đến vợ con, anh S. liều mình lên lại TP gặp chủ nợ thương lượng. Nay chủ nợ đồng ý cho anh trả góp 200.000 đồng/ngày nhưng cật lực làm thuê, anh mới trả được 10% số tiền vay trước đó.

Chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi, quê Nghệ An) làm công nhân ở KCN Dĩ An (Bình Dương). Cuối năm 2013, do không có tiền chữa bệnh cho con, chị Nhung đã cầm thẻ ATM cho một chủ nợ ở quận Thủ Đức để vay 5 triệu đồng. Dù hằng tháng chủ nợ đều trừ tiền trả góp đều đặn nhưng đến thời điểm này, chị Nhung vẫn còn nợ hơn 8 triệu đồng, không tài nào “nhổ” được thẻ.

Được biết tình trạng cầm thẻ ATM để vay tiền đang rầm rộ ở các KCN, KCX trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nhiều công nhân chỉ vay 2-3 triệu đồng nhưng đến nay tiền lãi lẫn gốc vượt quá khả năng chi trả nên không thể lấy lại thẻ.

Theo thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, do vay tiền với lãi suất cao không có khả năng trả, người lao động nghèo thường bị chủ nợ gọi giang hồ đến đòi nợ. Để tránh mắc bẫy “tín dụng đen”, người dân nên thông qua kênh tín dụng truyền thống là ngân hàng hoặc làm thủ tục gửi đến UBND các phường, xã, hội phụ nữ... để được hỗ trợ vay vốn theo diện người nghèo thay vì phải mạo hiểm với “tín dụng đen”, dễ gây mất an ninh trật tự và kỷ cương pháp luật.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ