Không bỏ qua nghi vấn nhỏ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hết ca trực, trên đường từ cơ quan về nhà, Thiếu úy Tạ Minh Đức - CSHS CAP Phố Huế, quận Hai Bà Trưng phát hiện một đối tượng nghi vấn đang lảng vảng bên chiếc xe Wave còn mới không đeo BKS. Người trinh sát trẻ lập tức vòng xe lại, bí mật theo sát đối tượng...

KTĐT -  Hết ca trực, trên đường từ cơ quan về nhà, Thiếu úy Tạ Minh Đức - CSHS CAP Phố Huế, quận Hai Bà Trưng phát hiện một đối tượng nghi vấn đang lảng vảng bên chiếc xe Wave còn mới không đeo BKS. Người trinh sát trẻ lập tức vòng xe lại, bí mật theo sát đối tượng...

16h30 ngày 23-2, Thiếu úy Tạ Minh Đức đi xe máy từ CAP Phố Huế về nhà. Khi đang đi trong ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi  Thiếu úy Đức phát hiện trước cửa số nhà 344 có một thanh niên đang lảng vảng bên chiếc xe Wave S màu đen không đeo BKS còn mới. Nhận định đối tượng này có khả năng đang thực hiện ý đồ lấy chiếc trộm xe, người trinh sát trẻ lập tức vòng xe lại, áp sát vỉa hè đối diện và quan sát hành vi của gã thanh niên.

Đúng như nhận định của Thiếu úy Đức, đối tượng sau một hồi ngó nghiêng, lôi trong túi quần ra chiếc “vam” và nhét vào ổ khóa. Rất nhanh, Thiếu úy Đức ập sang, dùng võ thuật khống chế đối tượng. Tên gian chống cự, bỏ chạy. Quyết không để đối tượng chạy thoát, Thiếu úy Đức vọt lên, quật ngã và dùng khóa số 8 khóa chặt y.

Sau khi bị dẫn giải về CAP Phố Huế, đối tượng khai nhân thân là Ngô Trọng Thịnh, SN 1977, có 1 tiền án, 3 tiền sự, nghiện nặng, hiện trú ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Kiểm tra hành chính đối tượng, CAP Phố Huế phát hiện 3 chiếc “vam” phá khóa, 2 điện thoại di động và 1 chiếc ví bên trong có hơn 3,2 triệu đồng. Thịnh khai, sáng cùng ngày, do lên cơn nghiện y lang thang ở khu vực Quỳnh Lôi, gặp và được một đối tượng biệt danh “cu Anh” đưa cho 3 chiếc “vam” phá khóa để đi trộm xe máy lấy tiền mua ma túy. CAP Phố Huế hiện đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến CAQ Hai Bà Trưng để đấu tranh với tên gian này.    

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần