Không bổ sung người làm việc chuyên trách tại các hội vào phạm vi điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức
Kinhtedothi - Chiều 3/6, tại phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Về một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng người làm việc chuyên trách tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào phạm vi điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Chính phủ thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước mắt cho giữ nguyên phạm vi, đối tượng điều chỉnh như Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
Lý giải vấn đề này, theo Bộ trưởng, các quy định của Đảng từ trước đến nay đều thống nhất chủ trương khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động của các Hội. Các hội gồm: Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung họp. Ảnh: Quochoi.vn
Về chuyển tiếp thực hiện quản lý công chức theo vị trí việc làm, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo trao đổi và thống nhất với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp: “Chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật này”.
Về đề nghị bổ sung đối tượng người làm việc chuyên trách tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào phạm vi điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức, theo báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày: Từ Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2003) đến Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đều không quy định đối tượng cán bộ, công chức là người trong các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
“Thực tế triển khai các quy định này thời gian qua không có vướng mắc”- Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng, nếu bổ sung người làm việc thường xuyên tại các Hội là cán bộ, công chức thì sẽ dẫn tới cách hiểu các Hội thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Nhà nước, không phù hợp với tính chất là tổ chức “tự nguyện, tự quản” của Hội, có thể gây khó khăn cho việc thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia thành viên các tổ chức nước ngoài của các Hội.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ tán thành rất cao dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong đó thống nhất không quy định bổ sung đối tượng người làm việc chuyên trách tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào phạm vi điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức.

Ban hành quy định công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội trong tháng 6/2025
Kinhtedothi - Chính phủ đã có Nghị quyết 155/NQ-CP ngày 1/6/2025 ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Chính thức bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con
Kinhtedothi - Chiều 3/6, tại phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12.

Hà Nội đề nghị tổ chức 51 HĐND phường từ ngày 1/7/2025
Kinhtedothi - TP Hà Nội đề nghị tại 51 phường được thành lập sau sắp xếp, sẽ tổ chức HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ngay từ ngày 1/7/2025.