Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không cấm giáo viên dạy thêm nếu dạy tại nơi có đăng ký kinh doanh

Kinhtedothi – Không cấm giáo viên dạy thêm nếu tại điểm dạy có đăng ký kinh doanh, ngoài ra những môn như: đàn, hát, hội họa, luyện viết chữ đẹp lại càng không cấm. Đây là khẳng định của ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh.

Dạy thêm phải đúng quy định pháp luật

Chiều 13/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại buổi họp, nhiều vấn đề được đại diện các sở, ngành trả lời như: những sự cố khi vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên); tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội, quy định về dạy thêm và học thêm…

Đối với Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 30/12/2024 “quy định về dạy thêm, học thêm”, ông Hồ Tấn Minh–Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh khẳng định thông tư này hoàn toàn không cấm giáo viên dạy thêm nếu có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh khẳng định Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT không cấm dạy thêm.

“Từ ngày mai 14/2, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực. Thông tư này nhằm trả lại sự tôn nghiêm của ngành giáo dục, đưa việc quản lý trở nên chặt chẽ hơn chứ thông tư không cấm dạy thêm, học thêm. Nhưng đưa dạy thêm, học thêm phải vào khuôn khổ quản lý. Chúng ta thấy nhu cầu học thêm để phát triển, để học cao hơn là mục tiêu của TP Hồ Chí Minh khi trở thành thành viên Mạng lưới học tập toàn cầu đã khẳng định việc học là học suốt đời. Do đó, học thêm để để sau này phụng sự cho đất nước là điều cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng xác định học thêm phải hoàn toàn tự nguyện. Thông tư 29 cũng khẳng định rất rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cơ quan, ban ngành cũng như UBND TP đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND 21 quận, huyện, TP Thủ Đức và Sở GD&ĐT để triển khai hướng dẫn. Sở đang có văn bản lấy ý kiến các sở, ban ngành TP về quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn”, ông Hồ Tấn Minh khẳng định.

Ông Minh cho biết thêm, không ai cấm dạy thêm nhưng phải đúng quy định, giáo viên khi tổ chức dạy thêm phải dạy ở nơi có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, chứ không thể nói tôi dạy chỉ có 2 - 3 học sinh, chỉ dạy kèm. Và, đối với giáo viên trường công, không được tổ chức điều hành dạy thêm. Điều này đã được khẳng định trong Luật Viên chức khi thầy cô được tuyển dụng. Luật Viên chức cũng quy định không được tổ chức những nội dung điều hành trong lĩnh vực mình phụ trách và Thông tư 29 khẳng định lại việc này.

Dạy thêm nhạc, họa, luyện viết chữ đẹp càng không cấm

Ngoài ra, Thông tư 29 còn có quy định giáo viên không được dạy thêm ở ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh đã được dạy chính khóa của mình. Nếu học sinh đã học chính khóa, thì thầy cô phải tổ chức lớp chính khóa đó với tất cả các nội dung kiến thức để các em phát triển năng lực.

Các môn đàn, hát hội họa, luyện viết chữ đẹp càng không bị cấm dạy thêm. Clip: Học sinh Trường TH Nguyễn Huệ, quận 6 - TP Hồ Chí Minh trong giờ học hát. 

“Chúng ta phải hình thành được cho các em những năng lực tự học, hình thành làm sao cho các em phát triển chứ không phải chúng ta chừa lại nội dung, rồi dạy thêm, việc làm này làm cho tôn nghiêm của ngành giáo dục giảm xuống. Một điều nữa, trong nhà trường được tổ chức dạy thêm nhưng không được thu tiền (khác với trước đây cho thu tiền), vì tổ chức dạy thêm như vậy dấy lên câu chuyện thay vì thời gian chính khóa dạy không hết để dành thời gian dạy thêm kiếm tiền đã làm mất đi hình ảnh của ngành giáo dục. Về đối tượng cần học thêm, thông tư quy định là những em chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng hay yêu cầu gần đạt thì các em sẽ được tổ chức lớp dạy thêm; bồi dưỡng học sinh giỏi để phát triển mũi nhọn và đối với học sinh cuối cấp thì việc tổ chức ôn tập thuộc trách nhiệm của nhà trường phải thực hiện.

Ngày 11/2, Bộ GD&ĐT đã có văn bản 545 yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rõ việc này, TP đã có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT cũng như UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai thực hiện. Trong đó yêu cầu tùy theo điều kiện địa phương sẽ có kinh phí hỗ trợ cho giáo viên tổ chức ôn tập cho lớp cuối cấp cũng như học sinh yếu. Còn đối với việc phụ huynh cho con em mình học thêm các môn như: nhạc, họa, luyện chữ đẹp thì càng không cấm. Tôi xin khẳng định có nhu cầu học thêm thì có dạy thêm, nhưng dạy thêm phải đúng quy định”, ông Hồ Tấn Minh nói.

Lộ diện 3 “bóng hồng” ở TP Hồ Chí Minh tình nguyện nhập ngũ

Lộ diện 3 “bóng hồng” ở TP Hồ Chí Minh tình nguyện nhập ngũ

TP Hồ Chí Minh: Anh em sinh đôi tình nguyện nhập ngũ

TP Hồ Chí Minh: Anh em sinh đôi tình nguyện nhập ngũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix: Khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong kỷ nguyên mới

Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix: Khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong kỷ nguyên mới

15 Nov, 01:32 PM

Kinhtedothi - Ngày 14/11, Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix (tổ 1, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Đây là lễ khai giảng chính thức đầu tiên kể từ khi nhà trường được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong đào tạo nghề làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Thanh Hóa: thông tin lan truyền về khoản thu của Trường mầm non Hoa Mai là không chính xác

Thanh Hóa: thông tin lan truyền về khoản thu của Trường mầm non Hoa Mai là không chính xác

15 Nov, 09:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh về “các khoản đóng góp đầu năm học” tại Trường mầm non Hoa Mai (xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá), cho rằng nhà trường thu nhiều khoản xã hội hóa, quỹ phụ huynh và công lao động của cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, theo xác minh của phóng viên, nhiều nội dung trong bài đăng này không chính xác, gây hiểu nhầm trong Nhân dân.

Báo Kinh tế và Đô thị đạt giải Ba Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025

Báo Kinh tế và Đô thị đạt giải Ba Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025

15 Nov, 12:04 AM

Kinhtedothi - Tối 14/11, tại Hà Nội, Lễ trao giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 được tổ chức trang trọng. Đây là năm thứ 8 Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực, tổ chức thực hiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ