Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

Không cấp giấy chứng nhận cho chủ 135 nền đất tại dự án Bắc Lương Bèo

Kinhtedothi-Lý do không cấp giấy chứng nhận cho người có nền đất tại dự án Bắc Lương Bèo (quận Bình Tân) là vì việc cấp giấy chỉ được xem xét trên cơ sở dự án đã được chủ đầu tư xây nhà theo đúng quy hoạch và thiết kế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không cấp giấy chứng nhận vì chưa xây nhà và xây không đúng mẫu

Tại Kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Hồ Chí Minh đã trả lời câu hỏi của cử tri Lê Thị Phúc (trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân) về dự án Bắc Lương Bèo. Theo đó, từ năm 2000 đến nay, người dân đã mua nền đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận vì chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán không đúng quy định. Cử tri đề nghị Sở TN&MT sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tân Tiến.

Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh cho rằng, về dự án nêu trên, Sở đã có văn bản trả lời UBND quận Bình Tân. Dự án khu nhà ở Bắc Lương Bèo là “dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở”, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Bình Chánh (nay là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc) phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà ở mới được bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Trên cơ sở hợp đồng bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, Văn phòng Đăng ký đất đai TP mới thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án; không có việc cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở khi chưa xây dựng nhà theo đúng quy hoạch (mẫu nhà) được duyệt. Do đó, việc UBND quận Bình Tân đề nghị “Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân” tại “135/591 nền đất trống” và “hiện chưa có nhu cầu xây dựng nhà nhưng bức xúc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” trước, “sau này các hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà ở sẽ tự lập thủ tục xin phép xây dựng theo quy định và lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định” là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án chỉ được xem xét, giải quyết trên cơ sở dự án đã được đầu tư xây dựng nhà theo đúng quy hoạch và thiết kế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khi nào cù lao Phú Lợi được đưa ra khỏi ranh rừng phòng hộ?

Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri Ung Thị Luông và Nguyễn Thanh Sơn ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ đề nghị cơ quan có thẩm quyền có ý kiến sớm đưa xã Thạnh An ra khỏi ranh rừng phòng hộ.

Về đề nghị của cử tri, các Sở NN&PTNT, Sở TN&MT và UBND huyện Cần Giờ cho biết, xã Thạnh An có diện tích tự nhiên 13.172,41 ha, trong đó có 7.101,81 ha thuộc thuộc rừng phòng hộ Cần Giờ, hiện giao Ban Quản lý rừng phòng huyện Cần Giờ quản lý. Hiện nay UBND TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo thực hiện việc đưa cù lao Phú Lợi (xã Thạnh An) ra khỏi ranh rừng phòng hộ Cần Giờ, và đang được nghiên cứu thực hiện.

Đối với đất rừng phòng hộ nói chung, theo quy định hiện hành, việc thay đổi mục đích sử dụng rừng phải có dự án cụ thể được cấp thẩm quyền phép chấp thuận phê duyệt. Ngoài ra, có quy định “Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ các dự án sau đây: dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng an ninh; dự án cấp thiết khác theo tiêu chí do Chính phủ quy định”. Do vậy, việc phải có dự án cụ thể thì cần phải xác định loại dự án nào, tiêu chí ra sao và phù hợp với quy định về tiêu chí theo quy định.

“Đối với trường hợp kiến nghị của cử tri nêu trên, với các loại đất không có cây rừng (dân cư, công trình công cộng...) trên cù lao Phú  Lợi, thông qua các quy hoạch (quy hoạch TP; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, không quy hoạch cho mục đích phát triển rừng và sử dụng theo quy hoạch phát triển mới) có thể được điều chỉnh theo Luật Đất đai để đảm bảo quyền lợi cho người dân đang sử dụng các loại đất này trên Cù lao Phú Lợi”-đại diện Sở NN&PTNT trả lời cử tri.

TP Hồ Chí Minh: 214 chủ căn hộ chung cư bỗng dưng bị xiết nợ

TP Hồ Chí Minh: 214 chủ căn hộ chung cư bỗng dưng bị xiết nợ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ecopark Hải Dương mang đến dấu ấn đô thị biểu tượng mới cho vùng đất Tây Nguyên  

Ecopark Hải Dương mang đến dấu ấn đô thị biểu tượng mới cho vùng đất Tây Nguyên  

22 Oct, 09:00 AM

Kinhtedothi - Khi trung tâm hành chính mới của tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập Phú Yên – Buôn Ma Thuột) chính thức định hình, Tây Nguyên bước vào thời kỳ phát triển đô thị hóa bứt phá. Và tại “trái tim” vùng đất giàu tiềm năng ấy, Ecopark Hải Dương đã đặt dấu ấn tiên phong bằng Ecopalace Đắk Lắk – khu đô thị biểu tượng mới, hiện đại và phồn vinh bậc nhất Tây Nguyên.

THE GOLDEN SIGNATURE – Bứt phá cùng Liên minh Tân Long & IHoldings

THE GOLDEN SIGNATURE – Bứt phá cùng Liên minh Tân Long & IHoldings

21 Oct, 04:14 PM

Kinhtedothi - Vừa qua, Văn phòng Bán hàng Vinhomes Golden City (Hải Phòng) đã trở thành “trái tim vàng” của thành phố Cảng, nơi hàng trăm nhà đầu tư danh giá tụ họp trực tiếp và hàng chục nghìn lượt theo dõi livestream bùng nổ theo dõi Sự kiện Giới thiệu Bộ sưu tập The Golden Signature. Không chỉ hé lộ thông tin đắt giá nhất về dự án bất động sản đỉnh cao, sự kiện còn đánh dấu một cột mốc lịch sử, khép lại hành trình giới thiệu hoành tráng và ở ra kỷ nguyên thịnh vượng mới cho cộng đồng tinh hoa Hải Phòng.

Huế: bất động sản tăng nhiệt, hàng tồn kho vẫn cao

Huế: bất động sản tăng nhiệt, hàng tồn kho vẫn cao

21 Oct, 10:51 AM

Kinhtedothi- Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) cả nước đang dần hồi phục sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, TP Huế cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý III/2025. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Huế, tổng giá trị giao dịch BĐS trên địa bàn đạt gần 238,5 tỷ đồng, cho thấy xu hướng tăng trưởng trở lại, dù vẫn tồn tại nhiều thách thức cần được tháo gỡ.

Da Nang Downtown – Biểu tượng du lịch mới xứng tầm vị thế thành phố lớn nhất Việt Nam

Da Nang Downtown – Biểu tượng du lịch mới xứng tầm vị thế thành phố lớn nhất Việt Nam

20 Oct, 03:54 PM

Kinhtedothi - Đón nhận vận hội lớn sau hợp nhất, tuy nhiên, du lịch Đà Nẵng cũng đối mặt với không ít thách thức mới để tái định vị thương hiệu. Sự hiện diện của siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ Da Nang Downtown được kỳ vọng sẽ góp phần tạo đòn bẩy kinh tế và biểu tượng du lịch mới cho Đà Nẵng bứt phá, vươn tầm quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ