Khống chế nhóm 9X mang theo nhiều đao kiếm đi đường lúc rạng sáng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác 141 phát hiện trong cốp chiếc xe tay ga của nhóm thanh niên có 4 thanh đao, kiếm tự chế.

Số đao kiếm nhóm đối tượng mang theo bị cảnh sát phát hiện thu giữ.

Trước đó, vào hồi 0 giờ 40 phút ngày 20/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đường Láng - cầu Yên Hòa, quận Đống Đa (Hà Nội) tổ công tác Y11/141 Công an TP Hà Nội phát hiện 3 thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy Air Blade nên ra hiệu dừng.

Thông tin từ Đại úy Trần Quang Chinh (tổ trưởng Y11), khi thấy cảnh sát 141, thanh niên điều khiển có ý định bỏ chạy nhưng bị tổ công tác nhanh chóng đón lõng, chặn xe. Qua kiểm tra hành chính, CSHS phát hiện trong cốp chiếc xe tay ga có 4 thanh đao, kiếm tự chế.

Nghi nhóm thanh niên mang hung khí đi gây án, tổ Y11 lập tức khống chế cả 3 người, đưa về trụ sở Công an phường Láng Thượng.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai tên Nguyễn Văn H. (SN 1997); Dương Ngọc A. (SN 2000) cùng quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc và Liễu Văn V. (SN 2001), ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, số vũ khí mang theo để phòng thân. Tuy nhiên, cảnh sát đang điều tra, làm rõ động cơ nhóm này mang lượng lớn đao kiếm trên đường vào lúc rạng sáng.

Vụ việc đang được Công an phường Láng Thượng tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần