Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không có việc hỗn chiến tại Lễ hội Gióng

Kinhtedothi - Theo ông Đoàn Văn Sinh – Trưởng phòng VHTT huyện Sóc Sơn: “Mặc dù việc cướp giò hoa tre có chút xô đẩy nhưng chỉ diễn ra trong vài phút. Sự việc đó hoàn toàn không phải xô xát đánh nhau, hỗn chiến và gây rối trật tự mà chỉ là tục lệ trong hội Gióng”.
Cướp giò hoa tre cầu may tại Lễ hội đền Sóc.
Cướp giò hoa tre cầu may tại Lễ hội.
Tục lệ đó đã được khẳng định trong cuốn sách Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam biên tập, và trong hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Lễ hội thánh Gióng là di sản phi văn hóa phi vật thể của nhân loại: Sau khi làm lễ tại đền Thượng, giò hoa tre được rước xuống đền Hạ, khi tất lễ, chủ tế hô: Lễ tất tranh lộc, ngay lập tức mọi người có mặt đồng loạt xông vào cướp, giành giật dù chỉ là một phần của cành hoa tre. Nhân dân tương truyền rằng đó là lộc thánh, nếu ai cướp được sẽ gặp may mắn cả năm.

BTC lễ hội thánh Gióng cũng đề phòng nhiều biện pháp để tránh xảy ra hậu quả không hay. Ví dụ như người dân tham gia lễ hội không được mang vũ khí, gậy gộc, chỉ những người đứng bảo vệ giò tre mang gậy làm bằng nứa, nên có đánh cũng không thể gây thương tích.

Sáng ngày 25/2, công an TP Hà Nội đã đến địa bàn huyện Sóc Sơn để làm việc, kiểm tra xác minh sự việc do báo chí phản ánh. Trước mắt, chưa có thông tin về người bị thương đi cấp cứu như đã nêu trên các phương tiện truyền thông.

UBND huyện Sóc Sơn sẽ làm văn bản báo cáo lên lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền về vấn đề này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ