Kinhtedothi- Tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2024, triển khai kế hoạch công tác 2025, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh quyết tâm của thành phố trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu quả, trong đó có việc không tổ chức công an cấp quận, huyện.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại Hội nghị
Theo ông Lê Trung Chinh, việc tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Công an TP đến cơ sở. Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đang tập trung cao độ để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì an ninh trật tự trên địa bàn.
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP và lực lượng công an cấp phường, xã. “Các địa bàn giáp ranh cần được quản lý chặt chẽ, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động. Sự chỉ đạo của Công an TP phải xuyên suốt, thống nhất đến từng phường, xã để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh” - ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.
Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với Đà Nẵng, đồng thời triển khai nhiều chủ trương lớn của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội. Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh khẳng định, để đạt được các mục tiêu đề ra, yếu tố then chốt là giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Thành phố đang dành nguồn lực lớn để đầu tư cho lực lượng công an, trong đó có việc mở rộng hệ thống camera giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, Công an TP cũng sẽ tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ từ các sở, ngành, trong đó có công tác quản lý, theo dõi người nghiện ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng chống tệ nạn xã hội.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, chính quyền và lực lượng Công an TP Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm sự bình yên cho nhân dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển vững mạnh.
Kinhtedothi-Chiều 12/2, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị công bố các quyết định về hợp nhất tổ chức bộ máy, tổ chức Đảng của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy. Dự hội nghị có Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đinh Văn Khóa và lãnh đạo huyện Gia Lâm.
Kinhtedothi – Ngày mai 13/2, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ giao quân năm 2025. Trong 4.003 công dân nhập ngũ, có 3 “bóng hồng” đã tốt nghiệp đại học tình nguyện vào quân đội nhằm thực hiện nghĩa vụ công dân với đất nước và mong muốn phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang.
Kinhtedothi - Đúng 8 giờ sáng nay, 13/2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ), lễ giao, nhận quân năm 2025 đồng loạt diễn ra tại 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội. Hơn 4.400 thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân.
Kinhtedothi - Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Kinhtedothi - Chiều nay, 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ chính thức ra mắt Đại hội.