Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Không để ảnh hưởng đến người dân

Chia sẻ Zalo

Báo Kinh tế & Đô thị đã nhiều lần phản ánh những vấn đề bức xúc kéo dài quanh “tháp nước nghiêng Trung Tự”, quận Đống Đa. Ngày 8/12, việc tháo dỡ tháp nước nghiêng bắt đầu được tiến hành, tuy nhiên, đơn vị thi công chưa thực hiện đúng quy định về môi trường và an toàn lao động, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

 Ngày 19/12, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị có mặt tại khu vực tháp nước nghiêng. Qua quan sát, đơn vị thi công chỉ có 5 - 6 công nhân đang khoan, tháo dỡ phần đài trên của tháp nước. Toàn bộ bê tông được đơn vị thi công cho thả "tự do" từ trên cao xuống đất đã tạo nên bụi mù mịt. Xung quanh khu vực thi công được rào chắn bằng tôn cao khoảng 4m, phía bên trên được quây, chắn bằng những tấm bạt, tấm lưới rất sơ sài cao khoảng 6m. Toàn bộ khu vực dưới chân tháp đến đỉnh tháp nước không có hệ thống giàn giáo bảo vệ xung quanh. Đài của tháp nước cũng chỉ được quây lưới chắn xung quanh ở phần trên. Cách tháp nước khoảng 10m là nhà C5, D8 và D9 luôn chịu tiếng ầm ầm của máy khoan. Cạnh đó, hai đầu đường bị rào chắn cũng không có biển báo “Công trường đang thi công”.

Ông Đinh Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo phường đã nhiều lần đến khu vực thi công và liên hệ qua điện thoại nhưng đều không gặp được đại diện đơn vị thi công và chủ đầu tư dự án. Trước sự bất hợp tác của đơn vị thi công, phường đã gửi công văn đề nghị Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa và chủ đầu tư dự án cần có biện pháp nhắc nhở, yêu cầu đơn vị thi công phủ kín bạt từ đài của tháp nước xuống mặt đất nhằm giảm bớt tiếng ồn và bụi vào nhà dân.

Để đảm bảo môi trường, an toàn về tài sản cũng như tính mạng của nhân dân, đề nghị các đơn vị liên quan cần có biện pháp chỉ đạo, giám sát quá trình tháo dỡ tháp nước nghiêng này.