Không để hình thành “điểm nóng” trong xử lý tham nhũng, tiêu cực

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/3, Ban Nội chính T.Ư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh, thành ủy trực thuộc T.Ư quý I/2023.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTNTC chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu T.Ư.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu T.Ư.

Tiếp nhận, xử lý 8.442 đơn thư

Báo cáo của Ban Nội chính T.Ư cho thấy, quý I/2023, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính T.Ư và sự lãnh đạo của tỉnh, thành ủy.

Bên cạnh đó, thực hiện quy định của Ban Bí thư, từ tháng 6/2022, các tỉnh, thành ủy trên cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (BCĐ cấp tỉnh) và góp phần làm chuyển biến rõ nét công tác này ở địa phương, cơ sở.

Trong quý I/2023, Ban Nội chính tỉnh, thành ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Ngoài ra, trực tiếp tiếp dân, phối hợp, tham mưu Thường trực tỉnh, thành ủy tiếp 565/954 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 8.442 đơn, thư. Ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã chỉ đạo, rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích kết quả, nguyên nhân và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các ý kiến xung quanh nội dung về: Hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tham mưu, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và các tiêu chí lựa chọn vụ việc, vụ án tiêu cực để đề xuất cấp ủy chỉ đạo, xử lý; chế độ thông tin, báo cáo; kinh phí hoạt động; tổ chức, biên chế, công tác cán bộ...

Tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức cho biết, trong quý I/2023, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm nhiệm vụ quân sự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Trong quý I, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý 1.183 đơn, thư; tham mưu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ sau phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực đã theo dõi, chỉ đạo 47 vụ việc, vụ án. Cũng trong quý I/2023, các cơ quan hành chính của TP đã triển khai 339 cuộc thanh tra, kết luận 201 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 33,9 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm với 61 tập thể và 85 cá nhân.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức phát biểu tham luận từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức phát biểu tham luận từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Ban Chỉ đạo Thành ủy cũng đã nhận được 504 đơn, thư của công dân; đã chỉ đạo chuyển 82 đơn, thư đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các cơ quan điều tra đã thụ lý, điều tra 49 vụ án/147 bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố 4 vụ án và 10 bị can. Tòa án Nhân dân đã xét xử 8 vụ án/68 bị cáo về các tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ…

Tăng cường tự kiểm tra, thanh tra

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã biểu dương những kết quả toàn ngành nội chính và Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng Ban Chỉ đạo đoàn kết, thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải thật sự công tâm, trong sạch; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của từng thành viên; bảo đảm bộ máy chỉ đạo thông suốt, thống nhất.

Không để hình thành “điểm nóng” trong xử lý tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Nội chính T.Ư cũng đề nghị, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Nội chính tỉnh, thành ủy tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó lựa chọn các nhiệm vụ, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Toàn ngành cần tập trung chỉ đạo, tham mưu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu toàn ngành tập trung quán triệt nghiêm túc nội dung, tinh thần cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, thanh tra ngay trong nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.