Không gian đi bộ Hoàn Kiếm sẽ được mở rộng

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/8, HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, tổ chức và hoạt động tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ và tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong đó nêu rõ, thời gian tới cần mở rộng không gian và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Báo cáo của quận Hoàn Kiếm, từ năm 2016 đến nay, UBND quận Hoàn Kiếm đã giao Ban quản lý phố cổ tổ chức 1.649 buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại các tuyến phố đi bộ; 185 sự kiện văn hóa của 8 tỉnh, thành và 17 quốc gia. Việc tổ chức tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm đã góp phần thu hút khách du lịch tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, lượng khách lưu trú năm 2017 đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 33% so với năm 2016; các năm 2018, 2019 tiếp tục đà tăng trên 25%. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tăng, kéo theo tăng trưởng thương mại, du lịch của quận luôn duy trì ở mức cao trên 18%.

 Phiên giải trình của HĐND quận Hoàn Kiếm về không gian đi bộ hoàn kiếm chiều ngày 29/8

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phố đi bộ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, hiện tượng đi xe máy, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ; trông giữ xe trái phép, thu quá giá quy định; tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, dắt chó không rọ mõm, trượt patanh, đi xe điện cân bằng, bán bóng bay, hoa quả dầm... chưa được ngăn chặn. Các nhà vệ sinh công cộng bố trí trong khu vực phố đi bộ chưa đáp ứng nhu cầu người dân và du khách. Một số hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật sử dụng trang phục không phù hợp đã ảnh hưởng đến văn minh chung của không gian đi bộ; các hoạt động dịch vụ, thương mại đang tổ chức thí điểm tại không gian hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chưa mang tính đặc trưng...

 Hoạt động văn hóa trên phố đi bộ Hoàn Kiếm

Phát biểu tại phiên giải trình, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn nêu rõ: Thời gian tới, UBND quận chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng hàng rong, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, trông giữ xe trái phép, thu giá quá quy định các hoạt động văn hóa nghệ thuật tự phát, hoạt động quá giờ quy định. Đồng thời, UBND quận khẩn trương đề xuất UBND TP thống nhất phương án phát triển không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội kết nối không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Cụ thể, thêm 1 nhánh nối tiếp từ phố Đào Duy Từ ra phía Ô Quan Chưởng; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu trục không gian đi bộ Phùng Hưng - Gầm Cầu dọc theo tuyến 131 vòm cầu dẫn Nam cầu Long Biên; đoạn phố Tràng Tiền phía ra Nhà hát Lớn; đoạn phố Nhà Thờ nối với khu vực quảng trường Nhà thờ Lớn và nối kết không gian đi bộ theo đường xuyên qua tầng 1 Đình Nam Hương, Đền Vua Lê để sang phố Lê Thái Tổ của hồ Hoàn Kiếm... Triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn toàn quận, trong đó chú trọng khu vực không gian đi bộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần