Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận trước giờ khai trương

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản theo đúng chỉ đạo của Thành phố và trên tinh thần chủ động của chính quyền địa phương, đúng 19 giờ 30 phút hôm nay, 30/12, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức khai trương "Không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận".

Đến thời điểm chiều nay, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách thập phương đến trải nghiệm, vui chơi giải trí tại không gian đi bộ này, trong không khí rộn ràng đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để đảm bảo đưa vào hoạt động không gian đi bộ này đúng chỉ đạo về tiến độ và chất lượng, UBND quận đã phối hợp các sở ngành liên quan hoàn chỉnh 11 phương án triển khai, gồm: Tổ chức không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận; đảm bảo PCCC&CNCH; đảm bảo ANTT; phân luồng, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng; tổ chức các điểm giao thông tĩnh; sắp xếp ngành hàng trong khu trung bày, giới thiệu sản phẩm và ẩm thực; xây dựng không gian văn hóa và các hoạt động nghệ thuật phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận trên địa bàn quận; vệ sinh môi trường; đáp ứng y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP; quản lý, vận hành tuyến phố; điều chỉnh các tuyến buýt.

“Trong tuần qua, ngay sau khi hàng rào Công viên Thống Nhất (đoạn phố Trần Nhân Tông) được tháo dỡ để kết nối Công viên với không gian đi bộ, chúng tôi đã yêu cầu UBND phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành cùng lực lượng chức năng quận tăng cường biện pháp đảm bảo ANTT, VSMT, mỹ quan đô thị khu vực này. Cũng trong tuần qua, UBND quận đã tổ chức ra quân, phát động tháng cao điểm thực hiện đảm bảo TTĐT, TTATGT, PCCC, VSMT, trang trí tuyên truyền trước, trong và sau các dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn quận, trong đó tập trung lực lượng trước tiên vào khu vực phố Trần Nhân Tông, quanh hồ Thiền Quang để phục vụ tốt nhất cho lễ khai trương diễn ra vào tối nay (30/12) và tiếp tục thời gian hoạt động không gian đi bộ tới đây”- ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Nghiêm Hải Thịnh cũng khẳng định, chính quyền phường đã vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn cùng tham gia tổng vệ sinh, duy trì giữ cảnh quan đô thị sạch đẹp ngay tại khu vực, đơn vị mình và các điểm công cộng, để sẵn sàng phục vụ Nhân dân đến trải nghiệm tại không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, không gian đi bộ được triển khai giai đoạn 1 gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã năm Trần Bình Trọng), trục chính Công viên Thống Nhất (từ cổng Công viên đến hồ Bảy Mẫu) và toàn khu vực vườn hoa, cây xanh, dường dạo quanh hồ Thiền Quang. Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 1.600m, tổng diện tích sử dụng 109.300m2. Trong giai đoạn này, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch; hoạt động mùa Hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật, mùa Đông từ 8h thứ Bảy đến 24h Chủ nhật, các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ được thông báo trước về kế hoạch tổ chức. Tiếp đó, giai đoạn 2 sẽ mở rộng hơn với các đoạn tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang (Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và công trình kiến trúc nổi bật.

Với việc đưa vào hoạt động không gian đi bộ, quận Hai Bà Trưng kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng phát huy giá trị không gian văn hoá, lịch sử các di tích và công trình xung quanh, tạo nét đẹp văn hoá và văn minh đô thị đặc trưng của Hà Nội; phát huy các giá trị không gian xanh đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị. Đến tham quan phố đi bộ, ngoài các tiện ích của khu phố, người dân còn được tận hưởng một trong những không gian cảnh quan cây xanh, mặt nước lớn nhất Thủ đô là Công viên Thống Nhất. Đặc biệt, không gian đi bộ này chính là một động lực mới thúc đẩy, phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn, góp phần tăng trưởng KT-XH của quận Hai Bà Trưng và Thủ đô Hà Nội, đặc biệt phát triển mô hình kinh tế ban đêm.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên vừa ghi nhận tại Không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận ngay trước thời điểm chính thức được khai trương:

Đến thời điểm chiều nay, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách thập phương đến trải nghiệm, vui chơi giải trí tại Không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận (quận Hai Bà Trưng)
Đến thời điểm chiều nay, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách thập phương đến trải nghiệm, vui chơi giải trí tại Không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận (quận Hai Bà Trưng)
Khu vực Tượng đài ''Công an Nhân dân vì Dân phục vụ'' (phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du) - điểm nhấn trong Không gian đi bộ
Khu vực Tượng đài ''Công an Nhân dân vì Dân phục vụ'' (phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du) - điểm nhấn trong Không gian đi bộ
Không gian đi bộ được triển khai giai đoạn 1 gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã năm Trần Bình Trọng), trục chính Công viên Thống Nhất (từ cổng Công viên đến hồ Bảy Mẫu) và toàn khu vực vườn hoa, cây xanh, dường dạo quanh hồ Thiền Quang, với tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 1.600m
Không gian đi bộ được triển khai giai đoạn 1 gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã năm Trần Bình Trọng), trục chính Công viên Thống Nhất (từ cổng Công viên đến hồ Bảy Mẫu) và toàn khu vực vườn hoa, cây xanh, dường dạo quanh hồ Thiền Quang, với tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng 1.600m
Để đưa vào hoạt động không gian đi bộ đúng chỉ đạo về tiến độ và chất lượng, UBND quận Hai Bà Trưng đã phối hợp các sở ngành liên quan hoàn chỉnh 11 phương án triển khai. Đến chiều nay, các ki-ôt đã sẵn sàng để sắp xếp ngành hàng trong khu trung bày, giới thiệu sản phẩm và ẩm thực phục vụ du khách
Để đưa vào hoạt động không gian đi bộ đúng chỉ đạo về tiến độ và chất lượng, UBND quận Hai Bà Trưng đã phối hợp các sở ngành liên quan hoàn chỉnh 11 phương án triển khai. Đến chiều nay, các ki-ôt đã sẵn sàng để sắp xếp ngành hàng trong khu trung bày, giới thiệu sản phẩm và ẩm thực phục vụ du khách
Để duy trì không gian đi bộ luôn sạch đẹp, UBND quận Hai Bà Trưng đã phát động các lực lượng hội đoàn thể từ các phường cùng công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị - CN Hai Bà Trưng tích cực tham gia dọn vệ sinh trong khu vực
Để duy trì không gian đi bộ luôn sạch đẹp, UBND quận Hai Bà Trưng đã phát động các lực lượng hội đoàn thể từ các phường cùng công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị - CN Hai Bà Trưng tích cực tham gia dọn vệ sinh trong khu vực