Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không gian văn hóa Việt Nam giữa lòng Geneve

Kinhtedothi - Ngay tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Geneve, nơi vừa diễn ra Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 130 (IPU), có một không gian văn hóa Việt Nam, giới thiệu đến đông đảo đại biểu quốc tế về Việt Nam năng động, phát triển và đậm đà văn hóa truyền thống.
Không gian chuyển tải một lời mời thân thiện các nước thành viên IPU đến với Đại hội đồng lần thứ 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 3/2015.

Trong khuôn viên khoảng 50 m2 những tủ và bàn trưng bày được bài trí gọn gàng và đẹp mắt, các thông tin về đất nước con người Việt Nam, những địa điểm du lịch nổi tiếng, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng…
Đông đảo khách quốc tế đến xem.
Đông đảo khách quốc tế đến xem.
Chị Trần Kim Chi thuộc Tiểu ban thông tin tuyên truyền của Đại hội đồng IPU 132 cho biết: Tiểu ban đã có sự chuẩn bị kỳ công cho không gian văn hóa tại Geneve lần này. "Chúng tôi chia ra thành các mục, như sản phẩm thủ công mỹ nghệ đều làm bằng tay, sơn mài, mây tre đan, thêu tay, tranh gỗ nghệ thuật giới thiệu các làng nghề Việt Nam, nét đặc trưng văn hóa đồng bằng Bắc bộ là chú Tễu xúc tép cũng được đưa đến trưng bày và bạn bè rất thích. Điểm nhấn là các sản phẩm về sơn mài. Bên cạnh đó những ấn phẩm giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam với hình ảnh hoa sen; những bức tranh phong cảnh nổi tiếng miền Trung du, thành phố, thủ đô, miền biển và những triền cát các bạn có thể đi du lịch vòng quanh Việt Nam…

Các bạn quốc tế đến thăm không gian đều nhận xét Việt Nam thật tuyệt vời, đặc biệt con người Việt Nam rất thân thiện, cảnh đẹp nên thơ, đồ ăn rất ngon”, chị Kim Chi chia sẻ. Trong không gian văn hóa Việt Nam, có đoàn nghệ sỹ từ Việt Nam sang biểu diễn các nhạc cụ dân tộc truyền thống như đàn bầu, đàn t’rưng, đàn klongput.

Các đại biểu quốc tế đi qua không gian văn hóa đều ghé vào thăm quan và không quên chụp ảnh làm kỷ niệm. Đại biểu Ahmed Obaid Al Mansoori, thành viên Hội đồng Liên bang quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất còn hào hứng trổ tài chơi đàn Klongput trước sự ngạc nhiên của đông đảo khách quốc tế.

“Nhạc cụ này như một minh chứng của văn hóa Việt Nam tuyệt vời. Đây là sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người và âm thanh rất hay. Tôi rất thích không gian văn hóa của các bạn ở đây. Chắc chắn tôi sẽ đến Việt Nam vào năm tới để thưởng thức nghệ thuật, văn hóa giàu có của các bạn”, ông Mansoori cho biết.Trong không gian văn hóa Việt Nam giữa lòng Geneve, Ban tổ chức cũng sắp xếp một bàn trà để các vị khách quốc tế có thể thưởng thức tách cà phê hay cốc trà nhài, trà sen đặc biệt của Việt Nam. Ông Turekhanov, thành viên Đoàn đại biểu Kazhastan, vui vẻ chia sẻ: “Tôi thực sự thích trà của Việt Nam, rất thơm và ngon. Tôi rất thích vị trà sen, trà nhài. Chắc chắn tôi sẽ đến Việt Nam”.
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Cũng trong không gian văn hóa Việt Nam, các đại biểu quốc tế được xem trên màn hình rộng đoạn băng giới thiệu đất nước, con người Việt Nam - điểm đến hấp dẫn. Logo của Đại hội đồng lần thứ 132 cũng được bày trong không gian, với hình ảnh tòa nhà Quốc hội với Quốc kỳ Việt Nam được thiết kế theo phong cách truyền thống và hiện đại ở chính giữa.

Phía dưới là hai bông lúa, biểu trưng cho nền văn minh nông nghiệp lúa nước của Việt Nam, biểu tượng của sự ấm no, hạnh phúc. Màu vàng pha lẫn màu nâu đất là màu chủ đạo của tòa nhà Quốc hội và bông lúa, vừa thể hiện sự thịnh vượng và phát triển vừa tạo ấn tượng giản dị mà đẹp mắt.

Không gian văn hóa Việt Nam tại Geneve với những câu chuyện rôm rả, tràn đầy tiếng cười, với chén trà xanh và đậm đà, những chiếc bánh đậu xanh nhỏ ngọt ngào… tất cả như một lời mời thân thiện các vị nghị sỹ, bạn bè từ khắp năm châu đến với Đại hội đồng lần 132 tại Việt Nam vào tháng 3/2015.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

15 Jan, 09:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/1, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chủ trì hội nghị. 

Hà Nội: nhiều dự án giao thông lớn được triển khai hiệu quả, nhanh chóng

Hà Nội: nhiều dự án giao thông lớn được triển khai hiệu quả, nhanh chóng

15 Jan, 04:04 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 15/1, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức tuấn cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

15 Jan, 02:55 PM

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

15 Jan, 02:52 PM

Trên chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phú Thọ: đối thoại để “mở khóa” chợ đầu mối Thổ Tang những ngày giáp Tết

Phú Thọ: đối thoại để “mở khóa” chợ đầu mối Thổ Tang những ngày giáp Tết

15 Jan, 02:45 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/1, UBND xã Thổ Tang (tỉnh Phú Thọ) tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn, trong bối cảnh hoạt động mua bán tại chợ đầu mối Thổ Tang - một trong những chợ buôn lớn nhất miền Bắc đang rơi vào tình trạng trầm lắng bất thường, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ