Không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (11/9), các tỉnh Bắc Bộ có thời tiết tốt, trời hầu như không mưa, nắng sớm và kéo dài nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh lên mức 33 – 34 độ C.

Không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn ảnh: laodong.com.vn
 
Đến khoảng đêm mai, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình sẽ tác động đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông trên diện rộng cho Bắc Bộ trong 1 – 2 ngày giữa tuần sau đó giảm nhanh do không khí lạnh còn tiếp tục di chuyển xuống khu vực miền Trung.

Trên biển, vị trí vùng áp thấp đang ở vào khoảng 13 – 15 độ Kinh Bắc; 113 – 115 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên trên khu vực biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong ngày và đêm 11/9:
 
Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần