Không khí mua sắm Tết đã tăng nhưng chưa sôi động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn một vài ngày nữa là đến Tết Giáp Ngọ nhưng không khí mua sắm của người dân...

Kinhtedothi - Chỉ còn một vài ngày nữa là đến Tết Giáp Ngọ nhưng không khí mua sắm của người dân vẫn chưa thật sự tưng bừng, náo nhiệt như những năm trước.

Sức mua tại các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng nhưng chưa sôi động.

Dạo quanh các chợ như Ô Chợ Dừa, Thái Hà, Khâm Thiên, Đồng Xuân... mới thấy thị trường hàng hóa năm nay dồi dào.

Các mặt hàng phục vụ Tết đã được bày bán ngày một nhiều và khá đa dạng nhưng số lượng khách mua còn hạn chế.
Người dân sắm tết tại siêu thị Co.op mart. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Người dân sắm tết tại siêu thị Co.op mart. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Chị Nguyễn Thị Hạo, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Ô chợ Dừa cho biết: “Lượng khách hàng mấy hôm nay đã bắt đầu rục rịch tăng nhưng vẫn còn ảm đạm, hy vọng mấy ngày nữa tình hình sẽ được cải thiện hơn.”

Còn chị Đặng Thị Mai, tiểu thương bán rau tại chợ Thái Hà, lại cho rằng đặc thù của rau củ thường ít được mua sớm nên sức mua vẫn thấp. Giá cả nếu có biến động chỉ xảy ra hai ngày giáp Tết, sức mua bắt đầu tăng mạnh, khoảng 40-50%.

Việc mua sắm cho dịp Tết nguyên đán chưa diễn ra sôi động vào thời điểm này được không ít người tiêu dùng cho rằng do kinh tế năm nay khó khăn, thu nhập không tăng (thậm chí còn giảm) nên nhiều người vẫn còn đang tính toán để bỏ ra những chi phí thật hợp lý trong việc mua sắm, tránh việc lãng phí không cần thiết.

Chị Mai Thảo Trang (Hà Đông, Hà Nội) than thở: “Tiền thưởng năm nay bị cắt giảm nhiều, trong khi đó còn rất nhiều việc phải chi tiêu. Vì vậy, mình chỉ mua những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết chứ không mua ồ ạt như những năm trước.”

Còn anh Đoàn Mạnh Hiếu (Pháp Vân, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà có hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Tổng thu nhập cả tháng chưa được 10 triệu đồng, thưởng Tết chẳng được bao nhiêu, lại còn đang lo trả nợ tiền nhà. Thế nên có lẽ Tết này cả nhà mình sẽ về ông bà nội ăn Tết, không mua sắm gì cả.”

Tại một số chợ, giá của một số mặt hàng đã bắt đầu nhích dần lên. Các mặt hàng được dùng nhiều trong ngày Tết như miến, măng khô, nấm hương tăng 5-10%. Điển hình như tôm khô giá 600.000-900.000đồng/kg (tùy từng loại); măng vầu giá 150.000-170.000 đồng/kg; nấm hương giá 400.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giá thịt lợn cũng tăng nhẹ ở mức 5.000-10.000 đồng/kg, thịt bò thăn tăng 10.000 đồng/kg, ở mức 260.000 đồng/kg; bò bắp loại ngon 280.000-290.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg.

Đặc biệt, thịt gác bếp năm nay bán rất chạy, mặc dù giá tăng khoảng 120.000 đồng/kg so với năm trước những khách mua hàng vẫn đông. Thịt trâu, bò loại ngon giá 700.000-800.000 đồng/kg.

Theo anh Nguyễn Trung Quân, chủ cửa hàng trên đường Trương Định, trung bình mỗi ngày cửa hàng anh bán được từ 7-10kg, những ngày bán chạy có thể lên đến 20kg.

Riêng mặt hàng rau năm nay khá dồi dào, chưa năm nào thị trường rau tết xuống giá trầm trọng do nguồn cung vượt nhu cầu sử dụng. Súplơ giá 4.000-5.000 đồng/cây, cải thảo 3.000-4.000 đồng/kg, bắp cải giá chỉ 3.000 đồng/kg, cải cúc 1.000-1.500 đồng/mớ.

Dự đoán đến Tết nguyên đán nguồn rau cung cấp vẫn rất dồi dào, giá các loại rau có xu hướng nhích lên nhưng không đáng kể.

Những năm gần đây, người tiêu dùng đã chuyển dần thói quen từ mua hàng tết tại các chợ truyền thống sang mua tại các siêu thị. Hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, tại các siêu thị như Big C, Metro, Fivimart lượng khách đến mua sắm đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó.

Tận dụng sức mua cuối năm, nhiều siêu thị đã tung các chương trình khuyến mại đặc biệt. Điển hình như siêu thị Co.opmart giảm giá đến 50% cho 800 sản phẩm chuyên biệt phục vụ Tết Giáp Ngọ trên toàn hệ thống. Các mặt hàng giảm giá tập trung vào thực phẩm thiết yếu như bánh, mứt, giò chả cho đến hết ngày 30 tháng Chạp.

Còn siêu thị Big C cũng giảm giá từ 5-45% cho hơn 2.000 mặt hàng từ nay đến ngày 30 tháng Chạp. Các mặt hàng giảm giá là bánh kẹo, rượu bia, nước ngọt, nem chả, lạp xường, quần áo thời trang, hàng trang trí Tết, đồ dùng gia đình, điện máy...

Hàng hóa phục vụ tết nhìn chung khá ổn định. Tại các siêu thị như Big C, Co.op mart…, giỏ quà tết đang là mặt hàng bán chạy nhất. Trung bình mỗi giỏ quà có giá từ 300.000-500.000 đồng.

Chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên siêu thị Big C cho biết, năm nay người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên những giỏ quà đắt tiền không được nhiều người lựa chọn. Ngược lại, những giỏ quà tết bình dân với mức giá từ 300.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng rất hút khách.

Theo chị Hà, sức mua tại siêu thị trong hai ngày cuối tuần vừa qua tăng đột biến, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng bia, nước ngọt, bánh kẹo, mứt tết, dầu ăn và các loại thực phẩm khô như nấm, đậu xanh, gạo nếp. “Dự kiến những ngày cận Tết sức mua mới tăng mạnh ở các mặt hàng trái cây và thực phẩm tươi sống,” chị Hà chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần