Không khí Tết Âm lịch trên khắp thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ Việt Nam, Trung Quốc và một vài nước châu Á đón tết âm lịch mà năm con khỉ còn được chào đón trên khắp thế giới.

Đám đông chờ đón năm mới trên phố người Hoa ở Singapore. Đảo quốc sư tử đón năm mới trước Việt Nam 1 giờ. Ảnh: Straitstimes
Đám đông chờ đón năm mới trên phố người Hoa ở Singapore. Đảo quốc sư tử đón năm mới trước Việt Nam 1 giờ. Ảnh: Straitstimes
Một người đàn ông Trung Quốc đốt pháo hoa mừng năm mới bên bờ sông Áp Lục, ngăn cách lãnh thổ Trung Quốc và Triều Tiên. Cùng ngày, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo, động thái khiến Mỹ và đồng minh lo ngại khả năng tấn công tầm xa của tên lửa liên lục địa Triều Tiên. Ảnh: Getty
Một người đàn ông Trung Quốc đốt pháo hoa mừng năm mới bên bờ sông Áp Lục, ngăn cách lãnh thổ Trung Quốc và Triều Tiên. Cùng ngày, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo, động thái khiến Mỹ và đồng minh lo ngại khả năng tấn công tầm xa của tên lửa liên lục địa Triều Tiên. Ảnh: Getty
Pháo hoa từ thị trấn biên giới Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: Getty
Pháo hoa từ thị trấn biên giới Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: Getty
Nhà hát Opera Sydney chuyển sang màu đỏ trong sự kiện chào đón năm mới âm lịch. Theo kế hoạch, hàng trăm nghìn người sẽ tới địa điểm này để chào đón năm con khỉ. Cầu Cảng cũng được chuyển sang màu đỏ để chào đón sự kiện quan trọng nhất trong năm theo âm lịch. Theo kế hoạch, hơn 80 sự kiện sẽ diễn ra ở Sydney trong 2 tuần tới.
Nhà hát Opera Sydney chuyển sang màu đỏ trong sự kiện chào đón năm mới âm lịch. Theo kế hoạch, hàng trăm nghìn người sẽ tới địa điểm này để chào đón năm con khỉ. Cầu Cảng cũng được chuyển sang màu đỏ để chào đón sự kiện quan trọng nhất trong năm theo âm lịch. Theo kế hoạch, hơn 80 sự kiện sẽ diễn ra ở Sydney trong 2 tuần tới.
Từ nhiều ngày trước, cộng đồng dân cư gốc Á ở nhiều quốc gia đã tiến hành các hoạt động chào đón tết con khỉ theo âm lịch. Telegraph cho biết, các nước châu Đại Dương là nhưng người đầu tiên bước sang năm con khỉ, giống với sự kiện chào năm mới theo dương lịch. Ảnh: Rex Features
Từ nhiều ngày trước, cộng đồng dân cư gốc Á ở nhiều quốc gia đã tiến hành các hoạt động chào đón tết con khỉ theo âm lịch. Telegraph cho biết, các nước châu Đại Dương là nhưng người đầu tiên bước sang năm con khỉ, giống với sự kiện chào năm mới theo dương lịch. Ảnh: Rex Features
Theo Telegraph, những người sinh năm con khỉ được mô tả là sống động, nhanh nhạy, tò mò, sáng tạo và tinh nghịch. Đây cũng được coi là một trong những năm an lành và thịnh vượng. Những người sinh năm con kỉ hòa đồng, sáng tạo và nhiệt tình. Ảnh: Oregonlive
Theo Telegraph, những người sinh năm con khỉ được mô tả là sống động, nhanh nhạy, tò mò, sáng tạo và tinh nghịch. Đây cũng được coi là một trong những năm an lành và thịnh vượng. Những người sinh năm con kỉ hòa đồng, sáng tạo và nhiệt tình. Ảnh: Oregonlive
Thú hoạt hình mừng năm mới bên ngoài tòa nhà Nữ hoàng Victoria, Sydney, Australia. Ảnh: ABC News
Thú hoạt hình mừng năm mới bên ngoài tòa nhà Nữ hoàng Victoria, Sydney, Australia. Ảnh: ABC News
Múa lân ở phố người Hoa tại Washington D.C, Mỹ. Những cộng đồng dân cư châu Á giúp tết âm lịch lan tỏa khắp thế giới. Ảnh: Getty
Múa lân ở phố người Hoa tại Washington D.C, Mỹ. Những cộng đồng dân cư châu Á giúp tết âm lịch lan tỏa khắp thế giới. Ảnh: Getty

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần