Kinhtedothi - Không khí đón chào Tết Nguyên đán đang bao trùm các quốc gia châu Á với những hoạt động lễ hội và trang trí rực rỡ.
Đối với người dân nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore ... Tết Nguyên đán bao giờ cũng là dịp quan trọng nhất trong năm. Đây là thời điểm đoàn tụ gia đình, gác lại những chuyện năm cũ và hướng tới một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào.
Tết Nguyên đán năm nay, tức năm Ất Tỵ theo con giáp truyền thống của người Á Đông, chính thức bắt đầu từ 29/1 dương lịch. Do đó, suốt những ngày qua, rất nhiều nơi tại châu Á đã tưng bừng trang trí nhà cửa, tất bật mua sắm, giăng đèn kết hoa khắp các phố phường và tổ chức các hoạt động lễ hội đặc sắc để chào đón năm Ất Tỵ 2025.
Các vũ công biểu diễn trong lễ mừng Tết Nguyên đán tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1. Ảnh: Tân Hoa XãCác cô gái chụp ảnh lưu niệm trước một cửa hàng bán đồ Tết ở phố Hàng Mã, Hà Nội, Việt Nam, ngày 22/1. Ảnh: Tân Hoa XãCác nghệ sĩ biểu diễn múa lân chào Tết Nguyên đán ở Malacca, Malaysia, ngày 25/1. Ảnh: Tân Hoa XãLễ hội đèn lồng mừng năm mới ở Dự Viên, Thượng Hải, Trung Quốc. Không khí đón Tết Ất Tỵ càng trở nên đặc biệt hơn đối với người Trung Quốc khi đây là năm đầu tiên Tết Nguyên đán được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hoá cổ truyền Á Đông. Ảnh: ShineNgười dân tham gia tiệc ăn uống mừng Tết Nguyên đán tại Malacca, Malaysia, ngày 25/1. Ảnh: Tân Hoa XãMột tiết mục biểu diễn của các em học sinh trong đêm nhạc mừng Tết Nguyên đán tại Nhà hát Quốc gia ở Yangon, Myanmar, ngày 25/1. Ảnh: Tân Hoa XãLễ hội đèn lồng mừng xuân Đường Sơn Nam Hồ ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch. Ảnh: Tân Hoa XãCác vũ công múa lân trên băng để mừng Tết Nguyên Đán tại Trung tâm thương mại Bintaro Exchange ở Nam Tangerang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 25/1. Ảnh: Tân Hoa XãChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm một chợ Tết ở thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: Tân Hoa XãPhố Jonker ở Malacca, Malaysia trang trí đèn lồng mừng Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Tân Hoa XãDu khách tham quan triển lãm "Hoa mùa xuân" dịp Tết Nguyên đán ở công viên Gardens by the Bay, Singapore. Ảnh: Tân Hoa XãDu khách thử tài in tranh mộc bản mừng Tết Nguyên đán tại một triển lãm ở Kathmandu, Nepal, ngày 24/1. Ảnh: Tân Hoa XãMột người đàn ông đang chọn lựa đồ trang trí Tết tại cửa hàng ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Tân Hoa XãTrẻ em tạo dáng chụp ảnh với linh vật gấu trúc trước một trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan, ngày 25/1. Ảnh: Tân Hoa XãPhilippines phát hành mẫu tem hình rắn - con giáp của năm Ất Tỵ 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã
Kinhtedothi - Tết Nguyên đán trong mắt những sinh viên xa nhà, là một bức tranh pha trộn giữa hoài niệm, sự trống vắng và cả những nỗ lực làm mới bản thân trong một môi trường khác biệt.
Kinhtedothi - Các nhà phân tích từ Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus của Anh dự đoán giá vàng sẽ đạt mức trung bình kỷ lục 3.210 USD/ounce trong năm nay, tăng 35% so với năm ngoái, và có thể lập mức kỷ lục mới trong nửa cuối năm 2025.
Kinhtedothi - Cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đặc biệt cả EU và Nga đều công khai mời gọi nhà sáng lập SpaceX và Tesla chuyển hướng hoạt động ra ngoài nước Mỹ.
Kinhtedothi - Hơn 700 người dân Guatemala đã được sơ tán khẩn cấp sau khi núi lửa Fuego hoạt động dữ dội từ ngày 4/6, với cột tro bụi bốc cao gần 5km. Giới chức xác nhận đợt phun trào đã kết thúc vào trưa ngày 6/6.
Kinhtedothi - Theo đài RT, một điều khoản then chốt là Ukraine bác bỏ bất kỳ giới hạn nào về quy mô quân đội được đề cập trong bản dự thảo bị rò rỉ nhưng lại không xuất hiện trong đề xuất chính thức mà phái đoàn Nga nhận được.
Kinhtedothi - Chính phủ Malaysia yêu cầu các nhà mạng cung cấp dữ liệu viễn thông để phục vụ quản lý, trong khi chuyên gia đề xuất cơ chế giám sát rõ ràng hơn.