Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không kích của Mỹ tại Libya: Lo xa không vô cớ

Kinhtedothi - Những cuộc không kích của quân đội Mỹ vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya cho thấy Mỹ đã mở chiến tuyến mới chống IS ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh, sau Iraq và Syria đến Libya.
Việc dàn trải lực lượng đồng thời tiến hành chiến tranh trên nhiều mặt trận như thế vốn không phù hợp với tư duy chiến lược mà tổng thống Mỹ Barack Obama vận dụng kể từ khi lên cầm quyền đầu năm 2009. Nhưng xem ra hiện Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác và sự lo xa này có cơ sở xác đáng của nó.
Libya hiện vẫn trong tình trạng nhà nước tan rã, bất an và bất ổn, tranh giành quyền lực nội bộ. Thực trạng này chẳng khác gì một món quà quý đối với IS và trên thực tế IS đang xâm nhập ngày càng nhiều vào  Libya. Một khi IS trụ lại được và xây dựng được thánh địa mới ở  Libya tạo nên mạng lưới liên kết giữa Iraq, Syria và Libya thì tất cả những đối tác đang tiến hành chiến tranh với IS càng khó có thể đánh bại được IS, sẽ mất thêm càng nhiều thời gian để đánh bật IS ra khỏi khu vực này.

Mỹ còn không thể không lo ngại IS dùng Libya làm bàn đạp và hậu phương để nhằm tới những quốc gia khác ở châu Phi, trong đó trước hết và đặc biệt là Tunesia và Yemen. Hoả hoạn chưa được dập tắt ở nơi này mà lại còn bùng phát ở nơi khác thì mọi chuyện liên quan sẽ trở nên càng thêm phức tạp, các vấn đề đặt ra càng khó giải quyết, phe chống IS càng thêm khó khăn và khó xử cả về chính trị lẫn quân sự trong khi IS tận dụng được triệt để con bài thời gian và mở rộng phạm vi chiến tranh và khủng bố.

Mỹ phải lo ngăn chặn IS ở Libia còn vì hiện rất thấm thía bài học từ Syria với sự can thiệp quân sự trực tiếp của Nga. Ở nơi đây, trong cái khó đối với Mỹ luôn có cái thuận cho Nga và thậm chí cả nhiều đối tác bên ngoài khác nữa. Có bên chống IS thật nhưng có không ít phía lợi dụng chiêu bài chống IS để theo đuổi lợi ích riêng ở khu vực. Cho nên phạm vi chiến tranh với IS càng rộng thì càng bất lợi đối với Mỹ.

Lo xa như thế nên Mỹ mới buộc phải tấn công IS ở  Libya. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính. Ở nơi mọi kịch bản chính trị an ninh đều có thể xảy ra như ở khu vực này luôn tiềm ẩn khả năng đột biến, bất ngờ và khó kiểm soát. Rủi ro lớn ấy là điều Mỹ phải trù liệu đến và chấp nhận.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ