Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không nên tự ý cho bé uống thuốc

KTĐT - Khi bé nhiễm bệnh, cách tốt nhất là bố mẹ nên đưa con đến gặp bác sĩ và cho con uống đúng, uống đủ thuốc được kê trong toa (nếu có). Tuy vậy, để thực hiện việc cho bé uống thuốc đúng cách rất cần sự khôn khéo, tinh ý của bố mẹ.
Sự bất cẩn, chủ quan của mẹ suýt nữa đã phải trả giá bằng tính mạng của con.

Tự mua thuốc cho con uống, lấy toa thuốc cũ hoặc của người lớn áp dụng cho bé uống thuốc quá liều, quá “date”… những hành động chủ quan của người lớn khiến sức khỏe của bé bị đe dọa, nhiều khi còn gây ảnh hưởng lâu dài.

Bé gặp nguy vì cha mẹ bất cẩn

Hệ hô hấp của bé Bông, 18 tháng tuổi, con gái chị Hằng (Bắc Ninh) rất nhạy cảm mỗi khi thời tiết thay đổi. Lần này cũng vậy, bé hắt hơi, sổ mũi, kèm theo những tiếng ho húng hắng. Theo “kinh nghiệm”, chị Hằng đã tự ý mua thuốc hạ nhiệt, giảm đau về cho bé uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.

Sau 2 ngày, thấy bệnh tình của con không thuyên giảm, chị đã tự ý tăng thêm 1 viên cho mỗi lần uống. Đến ngày thứ 3, bé có những biểu hiện nặng hơn như mệt mỏi, chán ăn, kèm theo nôn trớ. Gia đình chị Hằng tá hỏa đưa con đến bệnh viện thì mới hay bé đang bị ngộ độc thuốc.

 
Do bố mẹ không để ý, bé đã lấy rất nhiều loại thuốc trong tủ thuốc của gia đình bỏ hết vào mồm rồi nhai, nuốt ngấu nghiến. (Ảnh minh họa).

Trường hợp bé Vũ Khanh, 3 tuổi (Quận 4, TP. HCM) còn nguy hiểm hơn. Hôm ấy, do bố mẹ không để ý, bé đã lấy rất nhiều loại thuốc trong tủ thuốc của gia đình bỏ hết vào mồm rồi nhai, nuốt ngấu nghiến. Khi bố mẹ phát hiện ra thì mặt bé đã tái lại, mắt lơ mơ, rồi nôn thốc nôn tháo. Cũng may là gia đình đã kịp thời đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Lê Văn Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP. HCM cho biết, xu thế chung hiện nay, nhiều gia đình có sẵn tủ thuốc trong nhà. Khi thấy con có những biểu hiện bệnh, bố mẹ thường tự ý lấy thuốc cho con uống.

Trong một số ít trường hợp, việc làm này có thể không dẫn đến sự nguy hại nào. Tuy nhiên, đây là việc không nên. Khi bố mẹ tự ý cho con uống thuốc không theo toa, không hỏi ý kiến bác sĩ sẽ gây ra nhiều hiểm họa cho bé như ngộ độc thuốc (do uống không đúng thuốc, không đúng liều lượng), làm tổn hại đến sức khỏe của bé.

Bác sĩ Nhân cũng khuyến cáo, cha mẹ không nên căn cứ vào những biểu hiện bệnh giống nhau mà cho bé dùng lại toa thuốc cũ hoặc dùng lại toa thuốc của người khác, bởi một toa thuốc được bác sĩ kê chỉ dành riêng cho một cá nhân vào một thời điểm.

Có thể căn bệnh cũ của bé tái phát hoặc những biểu hiện bệnh của bé này giống bé kia nhưng mức độ bệnh và tình trạng sức khỏe khác nhau nên không thể dùng chung một toa thuốc.

Ngoài ra, nhiều cha mẹ còn mắc những sai lầm đáng tiếc khác khi sử dụng thuốc cho bé như: tự ý tăng liều lượng, vô tình cho bé uống thuốc quá hạn sử dụng, pha thuốc chung với sữa hoặc thức ăn, đề nghị bác sĩ kê thêm thuốc bổ. Những việc này là hoàn toàn không nên làm.

Bác sĩ Nhân cho biết thêm, nếu trẻ có chế độ dinh dưỡng hợp lý và thể trạng bình thường thì không cần bổ sung vitamin. Việc bổ sung thuốc bổ chỉ thực sự cần thiết nếu chế độ ăn của trẻ không cung cấp đầy đủ dưỡng chất hoặc trẻ gầy yếu, nhưng cần tuân theo sự chỉ định của bác sĩ bởi trẻ dùng quá nhiều thuốc bổ sẽ dẫn đến thừa vitamin và chất khoáng, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ như sỏi thận, vàng da, loét dạ dày, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa….

Một số lưu ý khác

 

Khi bé nhiễm bệnh, cách tốt nhất là bố mẹ nên đưa con đến gặp bác sĩ và cho con uống đúng, uống đủ thuốc được kê trong toa (nếu có). Tuy vậy, để thực hiện việc cho bé uống thuốc đúng cách rất cần sự khôn khéo, tinh ý của bố mẹ. Chẳng hạn, không nên cho thuốc vào các hộp đựng kẹo hay siro và khi cho con uống thuốc thì dỗ “uống siro, ngon lắm”, “ăn kẹo ngon nhé”…

 

Khi bố mẹ mắc bệnh cũng không nên uống thuốc trước mặt con. Trẻ con rất hay làm theo, đề phòng khi không có người lớn, bé vẫn lấy “kẹo”, “siro” hay thuốc của bố mẹ ra để ăn, uống.

 

Tốt nhất, nên để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm với trẻ em. Việc bảo quản thuốc cũng cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn, để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp… Với những loại thuốc như hạ sốt, thuốc nhỏ mắt… thì nên để trong tủ lạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở: phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” trong kỷ nguyên số

Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở: phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” trong kỷ nguyên số

13 Jan, 03:58 PM

Kinhtedothi – Những ngày này, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đang rộn ràng tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi (NCT) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để khẳng định vị thế, vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng cộng đồng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại phường Yên Sở

12 Jan, 02:31 PM

Kinhtedothi - Sáng 12/1, phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đối với công trình xây dựng Trường THPT Đỗ Mười. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng bằng những công trình thiết thực, phục vụ dân sinh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ