Không quân Australia, Đan Mạch và Na Uy tập trận

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cuộc tập trận diễn ra tại căn cứ không quân Bodo của Na Uy từ ngày 19-25/3, với nội dung chủ yếu là diễn tập vận hành máy bay vận tải hạng nặng Hercules thế hệ mới nhất (C-130J).

KTĐT - Cuộc tập trận diễn ra tại căn cứ không quân Bodo của Na Uy từ ngày 19-25/3, với nội dung chủ yếu là diễn tập vận hành máy bay vận tải hạng nặng Hercules thế hệ mới nhất (C-130J).

Phóng viên tại Sydney dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Australia ngày 23/3 cho biết lực lượng không quân nước này, Đan Mạch và Na Uy đang tiến hành một cuộc tập trận chung tại Bắc cực mang tên "Sức mạnh 2011."

Cuộc tập trận diễn ra tại căn cứ không quân Bodo của Na Uy từ ngày 19-25/3, với nội dung chủ yếu là diễn tập vận hành máy bay vận tải hạng nặng Hercules thế hệ mới nhất (C-130J).

Ngoài việc giới thiệu về cơ cấu tổ chức huấn luyện bao gồm việc chuẩn bị phi công và bảo dưỡng máy bay, các bên tham gia còn tiến hành các bài tập bay tìm kiếm-cứu nạn, các phi vụ bay ban ngày và ban đêm, đổ bộ đường không và đối phó với thời tiết giá lạnh.

Chỉ huy Nhóm không vận, Chuẩn tướng Gary Martin cho biết máy bay Hercules đã hỗ trợ đắc lực các sứ mệnh của Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) trên toàn cầu. Đơn vị không quân số 37 của Australia hiện có 12 chiếc C-130J Hercules cùng với phi đội bảy chiếc C-130H cũ hơn. C-130J là máy bay Hercules thế hệ mới nhất và được biên chế cho Không quân Australia từ năm 1999.

C-130J có bề ngoài tương tự như chiếc C-130H nhưng được trang bị động cơ mạnh hơn, hệ thống dẫn đường và điện tử tiên tiến.

Dự kiến Không quân Australia sẽ tiếp tục nâng cấp máy bay C-130J với các phần mềm và phần cứng mới, đồng thời lắp thêm thiết bị chống tác chiến điện tử./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần