Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Kinhtedothi - Ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội cho biết, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm (15/4 - 15/5), với sự vào cuộc, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức an to
Hà Nội không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thanh kiểm tra... Ảnh: T. Tâm

Theo báo cáo của Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm triển khai theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả đề ra. Bên cạnh đó, các tuyến đã triển khai đầy đủ các nội dung hoạt động theo kế hoạch và chủ động tổ chức triển khai sớm, đúng với chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đã đẩy mạnh, tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm tới từng người dân thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm và công tác thanh kiểm tra. Nhờ vậy, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm không có vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra.

Ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội cho biết, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, TP Hà Nội đã thành lập 699 đoàn thanh, kiểm tra. Kết quả có 16.275 cơ sở được kiểm tra, trong đó có 13.893 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 85,3%; 2.382 cơ sở vi phạm (cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là 1.457 cơ sở; có 12 cơ sở bị tịch thu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 12 cơ sở; 254 cơ sở bị hủy sản phẩm và 40 cơ sở bị đình chỉ).

Đồng thời nhắc nhở tại chỗ những lỗi tồn tại của người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm như: Đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiếp xúc với thực phẩm chưa đúng, không cắt móng tay, đeo đồ trang sức (619 cơ sở).

Bên cạnh đó đã tiến hành xét nghiệm tại Labo, lấy 120 mẫu, trong đó thịt và sản phẩm thịt 8 mẫu; thủy sản và sản phẩm thủy sản 25 mẫu; trái cây 4 mẫu; rau, củ, quả 51 mẫu; sản phẩm khác là 32 mẫu, trong đó đạt 115/120 mẫu (chiếm 95,8% ) đảm bảo an toàn đối với các chỉ tiêu phân tích.

“Về xét nghiệm nhanh đã đánh giá sàng lọc chất lượng an toàn của thực phẩm và chế độ vệ sinh dụng cụ với tổng số mẫu là: 16.876 mẫu/18.271 mẫu, chiếm tỷ lệ đạt 92,4%; tinh bột đạt 15.145/16.445 mẫu, tỷ lệ đạt 92,1%; dấm đạt 649/662 mẫu, tỷ lệ đạt 98,0%; hàn the đạt 714/728 mẫu, tỷ lệ đạt 98,1%; thuốc trừ sâu đạt 368/436 mẫu, tỷ lệ đạt 84,4%” - ông Đặng Thanh Phong thông tin.

Theo ông Đặng Thanh Phong, mặc dù đã đạt được kết quả khả quan, có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng thực tế cho thấy một bộ phận cơ sở thực phẩm ý thức chưa cao trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, còn chạy theo lợi nhuận trước mắt mà thực hiện các hành vi không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đó, nông sản thực phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua các phương thức truyền thống thông qua chợ đầu mối, chợ dân sinh…Thói quen tiêu dùng của người dân vẫn sử dụng sản phẩm thực phẩm bán hàng rong không cố định, chưa quan tâm nhiều đến nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm nên chưa thúc đẩy mạnh được đầu tư vào sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn và công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, việc quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung còn chậm, công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh của một số địa phương chưa được chú trọng. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa quy hoạch nhiều vùng sản xuất đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap, ISO, GlobalGap, hữu cơ... Chất lượng sản phẩm của từng mùa vụ chưa đồng đều, tỷ lệ sản phẩm truy xuất nguồn gốc chưa cao, được tiêu thụ dưới hình thức thô, không tem nhãn mác, không tiêu chuẩn chất lượng với giá thành không ổn định.

Việc triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất là hướng đi bền vững, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, các cơ sở sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa còn hạn chế, tỷ lệ nông sản hàng hóa được tiêu thụ thông qua hợp đồng còn thấp, sự liên kết, kết nối còn thiếu bền vững.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm còn hạn chế, chưa quyết liệt, chủ yếu vẫn là nhắc nhở nên tình trạng vi phạm vẫn còn (đặc biệt là cấp xã, phường).

Ông Đặng Thanh Phong đề nghị, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và ngăn chặn các hành vi không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhập lậu hoặc tạm nhập nhưng không tái xuất sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn để đưa vào tiêu thụ trên thị trường Hà Nội. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng các điểm giết mổ tập trung. Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm sống trong nội thành để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

20 Sep, 05:16 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

05 Sep, 04:28 PM

Kinhtedothi- Còn một tháng nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu tại TP Huế đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trên nhiều tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Bà Triệu, Nguyễn Huệ…, hàng loạt quầy hàng, ki-ốt bán bánh Trung thu được dựng lên với đủ mẫu mã, thương hiệu từ bình dân đến cao cấp.

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến “Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường” tại Hà Nội

Trực tiếp: Tọa đàm trực tuyến “Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường” tại Hà Nội

05 Sep, 03:56 PM

Kinhtedothi - Chiều nay 5/9, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Y tế; Sở GD&ĐT tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường” tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức trong bối cảnh năm học 2025–2026 vừa bắt đầu, với mục tiêu nhìn nhận rõ hơn về thực trạng an toàn thực phẩm (ATTP) và chất lượng bữa ăn học đường trong các nhà trường, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm ATTP trường học.

An toàn thực phẩm mùa mưa bão: Dự trữ thông minh, sống khỏe mạnh

An toàn thực phẩm mùa mưa bão: Dự trữ thông minh, sống khỏe mạnh

26 Aug, 03:46 PM

Kinhtedothi - Mỗi mùa mưa bão đến, cùng với nỗi lo nhà cửa, tài sản, người dân còn đối diện thách thức lớn về vấn đề lương thực, thực phẩm và nước uống. Không ít gia đình vội vã tích trữ nhiều loại thực phẩm, nhưng nếu không bảo quản đúng cách, đây lại có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ