Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khu di tích đền Sóc, huyện Sóc Sơn: Nỗ lực để ngày càng hấp dẫn

Kinhtedothi - Sau những ồn ào tại Hội Gióng, cuối tuần qua, hầu hết du khách đến với Khu du lịch di tích đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đều cảm thấy bất ngờ khi được hưởng trọn vẹn cảm giác an bình, thư thái.
Điểm đến hấp dẫn
Khác với cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt ở một số điểm du lịch tâm linh dịp đầu Xuân, đền Sóc đông khách nhưng rất trật tự. Từ những người bán quà lưu niệm, đồ ăn, đến các hướng dẫn viên, tình nguyện viên, người dân và du khách…, ai nấy đều tươi vui, nhẹ nhàng và ý thức ở chốn tâm linh này. Có mặt tại đền Sóc cùng các đồng nghiệp lễ Thánh Gióng và vãn cảnh du Xuân vào cuối tuần qua, chị Vũ Thu Ngọc – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên vì khung cảnh nơi đây vẫn giữ được vẻ cổ kính, tĩnh mịch hiếm có. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp, ai cũng hồ hởi nhiệt tình, không có cảnh chèo kéo, chặt chém”.

Người dân tham quan khu di tích đền Sóc dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: Công Hùng

Trong khi đó, ông Peter Len (du khách đến từ Bỉ) xúc động cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với cách cư xử của những người bán hàng ở đây. Sau khi dừng chân ăn kem và uống nước ở một quán nhỏ ngoài cổng, chúng tôi đã để quên ví. Khi đang tham quan đền Mẫu, người bán hàng đã đuổi theo và trả lại chiếc ví. Tiền và giấy tờ bên trong vẫn nguyên vẹn. Tôi có gửi chị ấy chút tiền cảm ơn, nhưng chị nhất quyết từ chối. Hành động ấy thật đáng nể trọng. Nhất định, tôi sẽ giới thiệu cho người thân, bạn bè tới đền Sóc và Hà Nội để trải nghiệm văn hóa”...
Lời chia sẻ thật tâm của những vị khách từ phương xa như lời khẳng định quyết tâm đưa đền Sóc trở thành khu du lịch hấp dẫn của người dân Sóc Sơn và chính quyền các cấp. Có thể nói, tất cả hạn chế của những năm trước cơ bản đã được khắc phục. Hệ thống hàng quán, dịch vụ dọc đường đi gọn gàng, sạch sẽ. Không có dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực lễ hội. Lực lượng thanh niên tình nguyện trực tại các ban thờ hướng dẫn du khách thực hiện các nghi lễ đúng quy định rất nhiệt thành. Dòng người vào lễ Thánh Gióng xếp hàng dài với sự thành kính, chẳng ai bảo ai, tất cả đều kiên nhẫn tới lượt lễ bái và xin lộc hoa tre...
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”
Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch - di tích đền Sóc Phạm Văn Hiến cho hay: “Người dân và du khách đến tham quan, hành hương tại khu di tích đền Sóc quanh năm, nhưng đông nhất vào mùa Xuân. Từ tháng 1/2017 đến nay, ước tính di tích đã đón hàng chục vạn lượt khách. Mọi phản hồi về Ban quản lý đều rất tốt. Rút kinh nghiệm từ những “mùa” trước, năm nay, huyện Sóc Sơn thực hiện công tác quản lý lễ hội với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Để đảm bảo công tác tổ chức lễ hội, huyện Sóc Sơn, xã Phù Linh và Ban Quản lý đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền các đoàn rước tham gia lễ hội nâng cao ý thức trách nhiệm, có thái độ hòa nhã, thân thiện. Đặc biệt, nghiêm cấm sử dụng gậy gộc, vũ khí bảo vệ đoàn rước, chống tình trạng bạo lực xảy ra trong nghi thức “cướp lộc”. Cùng với đó, huyện Sóc Sơn đã tăng cường lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện hỗ trợ các đoàn rước đảm bảo việc rước lộc, hạ lễ, tổ chức cướp lộc cho Nhân dân đúng kịch bản, an toàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để Nhân dân, du khách tham gia lễ hội hiểu đúng về tục cướp lộc trong lễ hội đền Sóc… Ngoài đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng cũng kiểm tra nghiêm ngặt việc đảm bảo vệ sinh ATTP của những hàng quán bán đồ ăn. Chẳng những thế, đến với nơi thờ Thánh Gióng, du khách còn được dùng wifi miễn phí để thỏa sức tra cứu thông tin và cập nhật những hình ảnh mới nhất lên mạng internet…
“Chúng tôi rất mừng vì tất cả các hộ kinh doanh và người dân đều đồng lòng, chung sức để tổ chức thành công Hội Gióng. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đây là lần đầu tiên, tất cả các lễ vật đều được bảo vệ an toàn tới đền Hạ và đền Mẫu. Tuy vậy, trong quá trình tán lộc trầu cau tại đền Mẫu vẫn xảy ra tình trạng lộn xộn. Nhưng các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cản nên không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào” - ông Hiến cho hay. Đại diện Ban quản lý khu du lịch di tích đền Sóc khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc mọi chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, huyện Sóc Sơn, phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, đơn vị liên quan để ngày càng quảng bá, lan tỏa sâu rộng giá trị khu di tích đền Sóc tới người dân và du khách.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ