Khánh Hòa:

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, địa chỉ đỏ để về nguồn

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2023, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã đón hơn 45.200 lượt khách đến thăm quan, thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động xây dựng nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc. Công trình đi vào hoạt động từ tháng 7/2017 với vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước. 

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động xây dựng nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc. Công trình đi vào hoạt động từ tháng 7/2017 với vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước. 

Khu tưởng niệm rộng 2,5 ha gồm 2 phần chính. Trong đó, cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với "Vòng tròn bất tử" cao trên 15,9m, hình tượng các chiến sĩ, thể hiện tinh thần hiên ngang, bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Khu tưởng niệm rộng 2,5 ha gồm 2 phần chính. Trong đó, cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với "Vòng tròn bất tử" cao trên 15,9m, hình tượng các chiến sĩ, thể hiện tinh thần hiên ngang, bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Phần 2 là khu trưng bày ngầm lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma; khu quảng trường Hòa Bình, khu mộ gió của 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ…
Phần 2 là khu trưng bày ngầm lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma; khu quảng trường Hòa Bình, khu mộ gió của 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ…
Những kỷ vật của các chiến sĩ Gạc Ma.
Những kỷ vật của các chiến sĩ Gạc Ma.
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, địa chỉ đỏ để về nguồn - Ảnh 1
Theo Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, năm 2023 đã có hơn 440 đoàn với hơn 45.200 lượt khách đến thăm khu tưởng niệm, thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.
Nhiều năm nay, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ đỏ để về nguồn và kết hợp du lịch tại Khánh Hòa.
Nhiều năm nay, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ đỏ để về nguồn và kết hợp du lịch tại Khánh Hòa.
Liên quan đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án bảo tàng Trường Sa. Dự kiến xây dựng tại phần đất phía sau Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bảo tàng Trường Sa có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội, có tính giáo dục...
Liên quan đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án bảo tàng Trường Sa. Dự kiến xây dựng tại phần đất phía sau Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bảo tàng Trường Sa có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội, có tính giáo dục...