Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khu vực nào ở Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3?

Kinhtedothi - Bão số 3 đang tiến sát đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 21/7, địa phương bắt đầu hứng chịu mưa to đến rất to, gió giật mạnh, nước dâng, nguy cơ ngập úng và sạt lở ven biển. Các lực lượng chức năng đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân, tàu thuyền chủ động ứng phó, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên, hồi 4 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 275km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên; đến 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão 20,6N-107,7E; trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền ngư dân nối đuôi nhau nằm bờ tại cảng cá Tân Sơn. Ảnh: Trung Quân

Trên biển, từ đêm ngày 21/7 vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11 giật cấp 12-13; sóng biển biển cao từ 3,0-5,0m; biển động dữ dội. Vùng ven biển các xã Đông Thuỵ Anh, Thái Thuỵ, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Đông Tiền Hải, Đồng Châu, Nam Cường, Hưng Phú cần đề phòng có nước biển dâng kết hợp với sóng lớn cao từ 1,5 -2,5m.

Trên đất liền, khu vực phía Nam của tỉnh bao gồm các xã/ phường Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Bình, Vũ Quý, Vũ Thư và các xã lân cận; các xã ven biển bao gồm Đông Thuỵ Anh, Thái Thuỵ, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Đông Tiền Hải, Đồng Châu, Nam Cường, Hưng Phú từ sáng ngày 22/7 có gió bão mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11- 12.

Khu vực phía Bắc của tỉnh bao gồm các xã/ phường Văn Giang, Như Quỳnh, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Lương Bằng, Phố Hiến, Tiên Lữ, Quang Hưng, Quỳnh Phụ và các xã lân cận từ sáng ngày 22/7 có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và dông với lượng phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ.

Các phương tiện tàu cá, các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên sông, trên biển sẽ chịu rủi ro rất lớn của gió mạnh, sóng lớn, nước dâng.

Mưa lớn gây ngập úng một số diện tích lúa mùa mới cấy và gieo sạ, rau màu, các tuyến phố tại đô thị và các vùng trũng thấp.

Nước dâng, sóng lớn gây ngập lụt các vùng trũng thấp ngoài đê chính khu vực ven biển, vùng cửa sông; gây sạt lở đê, kè nơi xung yếu vùng cửa sông ven biển.

Để chủ động phòng, ngừa, ứng phó với cơn bão số 3, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2025 với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em, người già và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3; tạm dừng việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ 14 giờ ngày 20/7/2025 cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo mới để tập trung cho công tác phòng, chống cơn bão số 3; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, trong đó khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp bảo đảm đủ năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, xác định rõ trách nhiệm nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.

Kiểm tra, rà soát công trình trọng điểm như đê điều, nhà cửa, trường học, bệnh viện, đặc biệt ở khu vực ven sông, ven biển và vùng xung yếu; chuẩn bị phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn. Vận hành tối đa các trạm bơm để tiêu úng, bảo vệ tài sản, cây trồng và chủ động điều máy bơm đến các vùng có nguy cơ ngập.

Đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp trong và sau bão. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin nhanh và chính xác về diễn biến bão, nâng cao nhận thức người dân về phòng chống bão.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ, báo cáo kịp thời về tình hình bão và biện pháp ứng phó. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng tổ chức ứng trực, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thêm 3 người tử vong do nghi ngạt khí tại Đà Nẵng

Thêm 3 người tử vong do nghi ngạt khí tại Đà Nẵng

28 Oct, 08:50 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết thêm 3 người trong vụ nghi ngạt khí ở khu chợ mới Phong Thử đã tử vong, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 4. Hiện 4 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích hướng về vùng lũ

Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích hướng về vùng lũ

28 Oct, 08:49 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, trong khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu trên nhiều địa bàn thành phố, lực lượng thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích vì Nhân dân phục vụ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ