Khuyến khích các doanh nghiệp của Thượng Hải đầu tư tại Hà Nội

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Thượng Hải (Trung Quốc) do ông Ngô Tín Bảo - Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong bày tỏ hoan nghênh đoàn công tác thành phố (TP) Thượng Hải đã thăm và làm việc tại Hà Nội. Điều này khẳng định đây là minh chứng cho thấy, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Trung Quốc, cũng như giữa Thủ đô Hà Nội và TP Thượng Hải đang tiến triển hết sức tốt đẹp.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo.
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo.

Bày tỏ vui mừng trước thực tế mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố, nâng lên tầm cao mới, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đã nhắc lại những điểm sáng, dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ hai nước, hai TP giai đoạn gần đây.

Nhấn mạnh tới đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá với các quốc gia trên toàn cầu của Việt Nam, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội hết sức coi trọng công tác đối ngoại trong giai đoạn toàn cầu hoá, xu hướng hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh, chính việc thúc đẩy các mối quan hệ đối ngoại ngày càng thực chất và hiệu quả đã giúp quá trình phát triển của Hà Nội bền vững hơn, sớm đạt mục tiêu trở thành TP kết nối toàn cầu vào năm 2045.

Chia sẻ những kết quả ấn tượng trong quá trình xây dựng và phát triển của Trung Quốc nói chung và TP Thượng Hải nói riêng, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, dựa trên những điểm tương đồng sâu sắc, công tác xây dựng và củng cố mối quan hệ với Trung Quốc và các địa phương Trung Quốc luôn được Thủ đô Hà Nội ưu tiên cao.

Nêu khái quát thành tựu phát triển của Thủ đô Hà Nội thời gian qua, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, bề dày lịch sử, văn hoá là nền tảng quan trọng để đẩy mạnh hợp tác, giao lưu về văn hoá, giáo dục. Trên cơ sở đó, bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải, hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình phát triển.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong trao quà lưu niệm của Thành uỷ Hà Nội cho đoàn đại biểu TP Thượng Hải.
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong trao quà lưu niệm của Thành uỷ Hà Nội cho đoàn đại biểu TP Thượng Hải.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cam kết Thành uỷ Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp, hợp tác với phía Thượng Hải ngày càng thực chất và hiệu quả. Phó Bí thư Thành uỷ cũng mong muốn Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cũng sẽ tạo điều kiện để hai bên hợp tác ngày càng hiệu quả.

Đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp TP Thượng Hải cũng như biên bản ghi nhớ hợp tác được ký trong chuyến thăm lần này, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong khẳng định, thực tiễn phát triển cho thấy, việc thúc đẩy ngoại giao Nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước; mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả, để trở thành cầu nối, đóng góp tích cực vào quan hệ giữa hai TP, hai đất nước.

Tin tưởng Thượng Hải sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ trong vai trò là TP tiên phong của Trung Quốc, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong mong cơ quan Chính hiệp sẽ làm tốt hơn nữa chức năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Cảm ơn những chia sẻ của Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo cho rằng, mối quan hệ đồng chí, anh em giữa Việt Nam - Trung Quốc đang ngày càng tốt đẹp, nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm quán triệt, hiện thực hoá tầm nhìn và nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về củng cố và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo cũng cho biết, dù Chính hiệp TP Thượng Hải và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có hợp tác từ lâu nhưng biên bản hợp tác mới được ký lần này phù hợp hơn với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và bối cảnh hợp tác mới giữa hai nước.

Bày tỏ ấn tượng với sự phát triển nhanh của TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ mở ra cơ hội thăm và khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội, để khi về nước sẽ khuyến khích, động viên các doanh nghiệp của Thượng Hải tới khám phá, tìm kiếm cơ hội, tăng cường đầu tư.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Giới thiệu sơ lược về tình hình phát triển của TP Thượng Hải - trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo nhấn mạnh tới phương châm phát triển của Thượng Hải là hướng đến “xanh, thông minh, số”, khẳng định vai trò “cửa sổ để Trung Quốc hướng ra thế giới” và là “cánh cửa để thế giới đến với Trung Quốc”. Đồng thời khẳng định, nền kinh tế của Thượng Hải đã vượt qua giai đoạn dịch bệnh, trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định.

Phó Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo cũng bày tỏ nhất trí sẽ đưa hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp TP Thượng Hải ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, qua đó đóng góp sức lực vào sự phát triển chung.

Tại buổi làm việc, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó đã chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận, kinh nghiệm phát triển TP vì Nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho người dân…