Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khuyến khích doanh nghiệp Bulgaria đầu tư vào nông nghiệp

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Bulgaria, chiều 5/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chủ trì buổi Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria.
Tham dự có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế của Bulgaria Tomislav Donchev, Bộ trưởng Kinh tế Bojidar Lukarski và gần 150 doanh nghiệp Bulagria và Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Đối thoại, Phó Thủ tướng Tomislav Donchev khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Bulgaria; quan hệ giữa hai nước có một nền móng vững chắc là mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước. Trên cơ sở những tiền đề đã có, hai bên đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng quan hệ Đối tác chiến lược trong tương lai.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Tomislav Donchev cho rằng hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai bên còn hết sức khiêm tốn. “Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Bulgaria, nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ ở khoảng 90 triệu USD là không thể chấp nhận được. Con số này không phản ánh đúng tiềm năng cũng như cấp độ của mối quan hệ song phương” - Phó Thủ tướngTomislav Donchev phát biểu.

Phó Thủ tướng Tomislav Donchev cho rằng Bulgaria không thể không quan tâm tới đến Việt Nam, thị trường có dân số gấp 10-12 lần và GDP gấp 4 lần Bulgaria. Ông khẳng định Bulgaria ủng hộ việc tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và cho biết để thực hiện sáng kiến “Mô hình hợp tác kinh tế mới” của Tổng thống Plevneliev. Ngay trong tuần tới Bulgaria sẽ đề xuất thực hiện những dự án nhỏ, nhập khẩu các nguyên liệu thô từ Việt Nam để chế biến ở các khu công nghiệp gần cảng biển của Bulgaria rồi xuất khẩu sang thị trường EU.

Bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh như cà phê, hạt tiêu, gạo…, Việt Nam có thể xúc tiến xuất khẩu sang Bulgaria những mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Bulgaria cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các dự án công nghệ hiện đại như năng lượng tái tạo, công nghệ bảo vệ môi trường. “Bulgaria sẵn sàng là cánh cửa, cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường rộng lớn EU. Việt Nam sẽ trở thành đầu mối để Bulgaria có thể mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - Phó Thủ tướng Tomislav Donchev nói.

Tại Đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm 2015 đánh dấu 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (Bulgaria là 1 trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950). Việt Nam và Bulgaria là đối tác truyền thống với hơn 4.000 chuyên gia Việt Nam được đào tạo và làm việc tại Bulgaria. Đến nay Bulgaria đã có 10 dự án FDI vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 31 triệu USD trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin... Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ truyền thống, tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam đánh giá cao các chính sách kinh tế và thế mạnh của Bulgaria trong lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, kim loại cơ bản, hóa chất, tân dược, nông sản, chăn nuôi, công nghiệp chế tạo ... và hoan nghênh vai trò kết nối trong lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa các nước Trung - Nam Âu với khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam thời gian qua. “Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp Bulgaria đẩy mạnh đầu tư vào các dự án nông nghiệp hiện đại, tân dược, năng lượng sạch, cơ khí chế tạo ... Đồng thời, tôi đề nghị doanh nghiệp Việt Nam chúng ta tăng cường xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh như nông sản, sản phẩm điện tử, hàng dệt may và tìm kiếm cơ hội nhập khẩu các sản phẩm có chất lượng với chi phí cạnh tranh từ Bulgaria như thiết bị cơ khí, tân dược, nguyên liệu thức ăn...” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Về “Mô hình hợp tác kinh tế mới” Việt Nam - Bulgaria, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là sáng kiến của Tổng thống Bulgaria mà Việt Nam rất ủng hộ. Để triển khai mô hình hợp tác này, hai Thủ tướng đã nhất trí thành lập một nhóm công tác để đề xuất các lĩnh vực, sản phẩm, doanh nghiệp cụ thể nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và chế biến các sản phẩm ở mỗi nước để xuất khẩu sang thị trường EU và ASEAN.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Prista Oil Plamen Bobokov, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sử dụng lao động và các nhà công nghiệp Bulgaria Kiril Domuschiev, Chủ tịch Tập đoàn thuốc lá Bulgatabac Ventsislav Cholakov, Chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội vốn công nghiệp Bulgaria Vasil Velev, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria Tsvetan Simeonov, Chủ tịch Phòng Kinh tế Bulgaria Bojidar Danev và Giám đốc điều hành Cơ quan hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bulgaria Marieta Zaharieva.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ