Quận Đồ Sơn, Hải Phòng:

Kỉ luật các cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch (PCT) UBND quận Đồ Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai, xử phạt vi phạm hành chính.

Văn bản số 2740/UBND – TCD của UBND TP nêu rõ: Xét báo cáo và đề xuất của Thanh tra TP tại văn bản số 2018/TTTP- NV1 ngày 9/10/2023 về việc báo cáo kết quả kiểm tra, để xuất giải quyết đơn tố cáo của công dân phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch (CT) UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo rà soát xem xét trách nhiệm của Phòng TN&MT quận; Phòng Tư pháp quận trong việc tham mưu UBND quận Đồ Sơn ban hành Quyết định số 1317/QĐ-XPHC ngày 11/10/2022 về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phạm Văn Tuấn và Quyết định số 29/QĐ-CCXP ngày 16/1/2023 về việc cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; kiểm điểm, xử lý kỷ luật cả nhân, nhân tổ chức có hành vi vi phạm theo quy định (nếu có).

Chỉ đạo xem xét, xử lý vi phạm đối với bà Phạm Thị Như Út, nguyên CT UBND phường Minh Đức; bà Hoàng Thị Ngọc, công chức địa chính phường Minh Đức, quận Đồ Sơn trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, thi hành pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Công trình nhà ông Phạm Văn Tuấn xây dựng trên đất nông nghiệp bị cưỡng chế.
Công trình nhà ông Phạm Văn Tuấn xây dựng trên đất nông nghiệp bị cưỡng chế.

Chỉ đạo Công an quận Đồ Sơn xem xét, giải quyết tin tố giác tội phạm của công dân đối với ông Nguyễn Mạnh Ninh - PCT UBND phường Minh Đức theo quy định; xem xét xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có).

Yêu cầu ông Nguyễn Quang Dũng, PCT UBND quận Đồ Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn phân công, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, hộ gia đình ông Phạm Văn Tuấn (trú tại Tổ dân phố Nghĩa Phương, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng), xây dựng công trình nhà ở kiến cố trên đất nông nghiệp khác (đất trạng trại). Tuy nhiên, UBND phường Minh Đức không xử lý triệt để từ khi phát hiện công trình, dẫn đến việc hộ dân hoàn thiện ngôi nhà trên đất nông nghiệp. 

 UBND TP Hải Phòng đã có Công văn số 1140/VP-BC ngày 28/02/2023 gửi UBND quận Đồ Sơn về việc kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xử phạt 8 triệu đồng và yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Tại Văn bản báo cáo TP Hải Phòng, UBND quận Đồ Sơn cho biết, qua công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đôn đốc, ông Phạm Văn Tuấn vẫn không tự tháo dỡ công trình vi phạm và không chấp hành Quyết định số 1317/QĐ-XPHC ngày 11/10/2022 của CT UBND quận về việc xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cố tình xây dựng hoàn thiện công  trình vi phạm. 

Ngày 16/1/2023, PCT UBND quận ký ban hành Quyết định số 29/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Văn Tuấn, thời hạn tổ chức thực hiện là 65 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. 

Ngày 21/3/2023, UBND quận Đồ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng, UBND phường Minh Đức tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của ông Phạm Văn Tuấn.

Đến tháng 4/2023, ông Tuấn làm đơn tố cáo ông Nguyễn Quang Dũng vì cho rằng PCT quận Đồ Sơn đã ban hành các quyết định hành chính trái pháp luật, cố ý cưỡng chế hủy hoại tài sản của công dân. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Thanh tra TP vào cuộc xác minh nội dung tố cáo của ông Tuấn.

Đến thán 10/2023, Thanh tra TP có văn bản số 2018/TTTP – NV1 chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót của UBND quận Đồ Sơn cũng như một số cá nhân khác có liên quan.

UBND phường Minh Đức đã không có biện pháp kịp thời để hộ ông Phạm Văn Tuấn xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp bị cưỡng chế phá dỡ.
UBND phường Minh Đức đã không có biện pháp kịp thời để hộ ông Phạm Văn Tuấn xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp bị cưỡng chế phá dỡ.

Theo Thanh tra TP, việc không kịp thời thanh lý hợp đồng thuê đất khi hết hạn đối với ông Tuấn, chậm lập biên bản vi phạm hành chính, chậm báo cáo kết quả xử lý về UBND quận Đồ Sơn là trách nhiệm của bà Phạm Thị Như Út – nguyên CT UBND phường Minh Đức.

Việc không cập nhật biến động đất đai, chậm xác định nguồn gốc, chậm lập biên bản vi phạm hành chính, xác định biện pháp khắc phục hậu quả chưa đầy đủ là trách nhiệm của bà Hoàng Thị Ngọc – công chức địa chính phường Minh Đức.

Phòng TN&MT quận Đồ Sơn không kịp thời đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật biến động đất đai, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xác định chưa đầy đủ số ngày vi phạm, số tiền thu lợi bất hợp pháp là trách nhiệm của ông Bùi Đức Na – nguyên Trưởng phòng TN&MT quận Đồ Sơn và công chức có liên quan.

Phòng Tư pháp quận Đồ Sơn đã không xác định được những thiếu sót, tồn tại liên quan đến thời gian lập biên bản vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả chưa đầy đủ về số ngày vi phạm, số tiền thu lợi bất hợp pháp là trách nhiệm của ông Vũ Đình Quang - Trưởng phòng Tư pháp quận Đồ Sơn và công chức có liên quan.

Hiện bà Phạm Thị Như Út – nguyên CT phường Minh Đức là công chức kế toán phường Minh Đức (trước đó bà này có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường và xin thôi các chức vụ trong Đảng). Ông Bùi Đức Na – Trưởng phòng TN&MT quận hiện giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Xuyên.