Kịch tính, hấp dẫn Giải vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023

Thiên Tú - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi –Sáng 7/2, tại sới vật Hồng Hà (huyện Đan Phượng) Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đan Phượng tổ chức khai mạc Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão, TP Hà Nội năm 2023. Giải có sự tham gia của 109 đô vật thi đấu ở 28 nội dung.

Đây là hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/2/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023.

Tới dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT&DL) Lê Hoàng Yến; Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn; Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở VH&TT Hà Nội, huyện Đan Phượng tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu.
Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở VH&TT Hà Nội, huyện Đan Phượng tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu.

Sôi động, hấp dẫn

Ngay từ sớm, dù trời mưa lất phất, khu vực xung quanh sới vật Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã có rất đông người dân tập trung tới xem giải đấu. Tuyến đường đê hữu Hồng cạnh sới vật Hồng Hà bỗng trở nên đông vui, nhộn nhịp xe cộ qua lại hơn thường lệ.

Chưa đến giờ khai mạc, song không khí tại sới vật như nóng lên từng giây phút bởi tiếng trống vật liên hồi giục giã, tiếng người dân chuyện trò, cười nói. Bên ngoài sân, các đô vật tất bật chuẩn bị trang phục, khởi động để vào sân thi đấu. Hàng trăm người dân kéo về, ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế khán đài, háo hức chứng kiến màn tỉ thí của các đô vật.

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023 có 109 vận động viên đến từ 9 quận, huyện tham gia thi đấu.
Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023 có 109 vận động viên đến từ 9 quận, huyện tham gia thi đấu.

Mở màn cho Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023 là keo vật thờ hai lão đô Phí Hữu Tình (thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai) trong trang phục khố đỏ và lão đô Nguyễn Đức Thịnh trong màu khố xanh.

Mục đích của keo vật thờ là thể hiện sự tài năng, khéo léo của hai đô vật đồng thời thể hiện yếu tố tâm linh sâu sắc, nhằm báo cáo với thần linh về hội vật và gửi gắm nguyện ước của người dân mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bên cạnh đó, keo vật thờ diễn ra với những động tác chậm rãi, đẹp mắt được thực hiện bởi hai đô vật tài ba, đức độ. Đây chính là cơ hội để khán giả được chứng kiến nét hay, nét đẹp của môn vật và biến hội vật trở thành chiếc cầu nối truyền tải văn hóa lâu đời của dân tộc.

Sau keo vật thờ xuất thần của hai lão đô Phí Hữu Tình và Nguyễn Đức Thịnh là màn tỉ thí nảy lửa của các đô vật ở các hạng cân như: nam 57kg, 62kg, 68kg, 72kg, 80kg… Mỗi trận đấu đều diễn ra trong tiết tấu khá nhanh theo tiếng trống rộn rã của trọng tài trống cùng tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Keo vật thờ xuất thần của hai lão đô Phí Hữu Tình và Nguyễn Đức Thịnh.
Keo vật thờ xuất thần của hai lão đô Phí Hữu Tình và Nguyễn Đức Thịnh.

Nét đặc sắc của giải vật năm nay là các đô vật mang đến cho khán giả nhiều màn biểu diễn mãn nhãn những với miếng đánh, trả đỡ kỹ thuật, giằng co gay cấn. Bên cạnh đó, trong các trận đấu còn xuất hiện nhiều miếng kỹ thuật như gồng, sườn, vét, bốc một, bốc đôi… Chỉ trong vòng hơn hai phút, đô vật Lý Văn Tiến (huyện Đông Anh) với kỹ thuật bốc đôi xuất sắc đã giành chiến thắng trước đô vật Lê Văn Huyên (huyện Hoài Đức) trong tiếng reo hò tán dương của khán giả.

Có mặt tại sới vật Hồng Hà từ khá sớm để theo dõi các trận đấu, ông Nguyễn Văn Kiên, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức phấn khởi chia sẻ, đã rất lâu rồi ông mới có dịp xem một giải đấu vật sôi nổi như thế này. “Những năm 90 của thế kỷ trước, ở Cát Quế còn duy trì được phong trào vật cũng như các giải đấu cấp làng, xã tuy nhiên hiện nay sới vật ngày càng ít và nhạt dần. Chính vì vậy, việc tổ chức Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 không chỉ mang đến món ăn tinh thần cho người dân mà còn kích thích giới trẻ thêm đam mê với môn thể thao truyền thống của dân tộc này” – ông Kiên chia sẻ.

Hướng tới nâng cao chất lượng vận động viên

 

Các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn.
Các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Phát biểu khai mạc Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, phong trào tập luyện và thi đấu môn vật hiện nay được phát triển mạnh mẽ trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là môn vật truyền thống có từ lâu đời gắn liền với đời sống của Nhân dân lao động.

Môn vật của Hà Nội đã đóng góp nhiều vận động viên (VĐV) tiêu biểu cho đội tuyển quốc gia tham gia các giải khu vực, châu Á, thế giới và đã đạt được nhiều huy chương các loại. Tiêu biểu như VĐV Nguyễn Thị Lụa đạt Huy chương Bạc Giải vật Olympic thế giới; VĐV Nguyễn Thị Mai, Cấn Tất Dự, Nguyễn Đình Long đạt Huy chương Vàng SEA Games trong nhiều năm.

“Thông qua giải vật phong trào truyền thống hàng năm, là dịp để các VĐV gặp gỡ, giao lưu, cũng như tích lũy kinh nghiệm đối với các VĐV trẻ. Đồng thời qua đó để phát hiện bổ sung các thế hệ VĐV kế cận cho Thủ đô làm nhiệm vụ thi đấu quốc gia, quốc tế” – bà Đào Thị Hồng cho biết.

 

Tham gia điều hành nhiều giải vật ở Hà Nội cũng như khắp cả nước, "lão đô" Phí Hữu Tình – từng được ví như “thiên hạ đệ nhất làng vật - Trạng vật xứ Đoài”, vinh dự được tham gia thi đấu tại Olympic Moscow (Nga) 1980 khi mới tròn 20 tuổi, cũng khá ấn tượng với Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, "lão đô" Phí Hữu Tình cho biết, những năm gần đây, được sự quan tâm của ngành thể thao cũng như các địa phương, trong đó có Hà Nội, phong trào vật phát triển khá mạnh mẽ, nhất là vật tự do, cổ điển. “Tham gia điều hành tại Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 với tư cách trọng tài, tôi nhận thấy trình độ chuyên môn của các VĐV khá tốt, chất lượng các trận đấu được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của khán giả cũng tạo động lực cho vận động viên thi đấu tốt hơn” – ông Phí Hữu Tình bày tỏ.

Hàng trăm khán giả đã có mặt tại sới vật Hồng Hà để xem các màn tỉ thí.
Hàng trăm khán giả đã có mặt tại sới vật Hồng Hà để xem các màn tỉ thí.

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội được duy trì đều đặn từ năm 2008 đến nay, chỉ bị gián đoạn vào đầu năm 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đây là giải đấu nhận được sự quan tâm lớn của giới chuyên môn cũng như người dân Thủ đô.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Văn Trường – Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở VH&TT Hà Nội) cho biết, điểm mới của Giải năm nay là số VĐV tăng lên và chất lượng được nâng cao rõ rệt với sự mở rộng đối tượng VĐV đạt cấp 1 kiện tướng quốc gia, quốc tế. Do đó, các trận đấu kịch tính hơn rất nhiều, thậm chí có trận, các đô vật phải đi đấu hiệp phụ mới phân thắng bại.

Đại diện Sở VH&TT Hà Nội cũng cho biết, thông qua Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 không chỉ tạo sân chơi thu hút đông đảo người dân tới xem, thưởng thức những keo vật hay mà còn là động lực để các đơn vị, quận, huyện, thị xã cạnh tranh nhau. Theo đó, muốn khẳng định vị thế, mỗi đơn vị cần phát triển song song cả vật phong trào và nâng cao.

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 sẽ kéo dài từ 7 – 10/2.
Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 sẽ kéo dài từ 7 – 10/2.

“Việc duy trì được Giải cũng như các phong trào vật trên địa bàn Hà Nội nhằm tìm ra các tài năng, VĐV chất lượng để bổ sung cho đội tuyển vật Hà Nội tham gia các giải toàn quốc cũng như quốc tế” – ông Nguyễn Văn Trường nói.

Theo kế hoạch, Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 sẽ kéo dài từ 7 – 10/2, tại sới vật Hồng Hà, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

 

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023 có 109 VĐV tham gia thi đấu thuộc 9 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Phú Xuyên. Ban Tổ chức sẽ trao 28 bộ huy chương cho các VĐV, trong đó có 16 bộ huy chương ở nội dung vật dân tộc (phong trào và nâng cao); 12 bộ huy chương ở nội dung vật tự do nữ (phong trào và nâng cao).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần