Kiểm điểm thực chất, nghiêm túc, trách nhiệm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 17/10, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ trì hội nghị.

 
Kiểm điểm thực chất, nghiêm túc, trách nhiệm - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Bá Hoạt
 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mục đích yêu cầu của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là phải thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, không tô hồng thành tích, tập trung kiểm điểm làm rõ những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại trong BTV cũng như cá nhân từng thành viên BTV Bộ Tư lệnh Thủ đô theo 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đã nêu. Đây cũng chính là phương châm xuyên suốt trong quá trình tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ BTV Thành ủy Hà Nội tới các Đảng bộ trực thuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân. Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu quá trình kiểm điểm phải được tiến hành thực chất, tránh cả hai khuynh hướng, hoặc là làm qua loa, dễ dãi theo kiểu dễ người dễ ta, không chỉ ra được những thiếu sót khuyết điểm cá nhân của mình và đồng chí mình để sửa chữa, hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để phê phán, đả kích hạ bệ lẫn nhau. Kết quả cuối cùng quan trọng nhất của đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này là cấp ủy cũng như cá nhân từng Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phải nhận thức đầy đủ những thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời đề ra biện pháp khắc phục suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu, sức chiến đấu của từng cán bộ, đảng viên. Xác định rõ mối quan hệ, vai trò trách nhiệm giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy…

Bí thư Thành ủy nêu lên một số gợi ý mà Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tập trung kiểm điểm về vai trò tham mưu lãnh đạo làm tốt công tác quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang chính quy hiện đại, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân phục vụ, đồng thời quan tâm hơn đến các đơn vị cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị đánh giá, làm rõ những vấn đề tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng huấn luyện và hoạt động đối với các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở một số đơn vị chất lượng còn hạn chế; Công tác giáo dục chính trị, tiến hành công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, công tác quản lý bộ đội có nơi chưa chặt chẽ, còn trường hợp cán bộ đảng viên, chiến sĩ phải xử lý...

Dự kiến hội nghị kiểm điểm của BTV Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô diễn ra từ 17 đến 19/10.

* Sáng 17/10, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể BTV Quận ủy và cá nhân các Ủy viên BTV theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4.

* Cùng ngày, Đảng ủy Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4.