Kiểm soát giá gas: Thiếu cơ chế quản lý đồng bộ
Lấy gas hãng nọ chiết sang vỏ bình hãng kia
Không niêm yết giá, vỏ bình một đằng, khí gas một nẻo... - đó là thực tế mà người viết bài này đã được chứng kiến tại một cửa hàng gas trên phố Khương Đình. "Gas của cửa hàng em toàn bộ là gas Petrolimex. Còn vỏ bình thì tại người đổi ga trước đây dùng vỏ bình của các hãng khác nên bọn em dùng luôn thôi", nhân viên cửa hàng gas này giải thích. Báo giá mà anh nhân viên này đưa ra chiều ngày 9/2 với khách hàng là 420.000 đồng/bình 12 kg gas Petrolimex. Tuy nhiên, theo báo giá chính thức của Công ty CP Gas Petrolimex thì giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng tháng 2/2012 lại ở mức cao hơn khá nhiều 441.553 đồng/bình 12 kg.
Ông Vũ Đào Tùng Phương, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Gas Chi nhánh Hà Nội cho biết, hiện công ty này có 34 cửa hàng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý. "Với những cửa hàng này, chúng tôi thực hiện đăng ký và kê khai giá nghiêm túc theo quy định. Riêng với các cửa hàng thuộc hệ thống của Petrolimex Gas, chúng tôi có bộ phận kiểm tra việc niêm yết, kê khai giá cũng như chất lượng gas. Chắc chắn chúng tôi kiểm soát được, đại lý nào sai sẽ xử lý đại lý đó", ông Phương cho biết.
Ông Phương cũng thừa nhận, với những đại lý bên ngoài hệ thống thì công ty rất khó để kiểm soát hết. Đó là chưa kể đến việc nhiều cửa hàng gas rất hay "mượn danh" Petrolimex để người mua yên tâm. Theo vị lãnh đạo này, hiện, mỗi tháng, công ty bán ra khoảng 900 tấn gas, trong đó thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ là 800 tấn. Còn lại 100 tấn là bán qua hệ thống đại lý bên dưới. "Việc gas Petrolimex bán ra các đại lý ngoài là rất ít", ông Phương nói.
Không chỉ riêng cửa hàng gas trên phố Khương Đình này, chiều ngày 9/2, dạo qua một số cửa hàng gas tại Hà Nội cho thấy, mỗi cửa hàng bán giá một kiểu, có chỗ bán thấp hơn niêm yết, thậm chí khách hàng còn được tặng thêm quà. Liệu khi đến tay người dùng, loại nhiên liệu thiết yếu này có đủ chất và lượng?
Theo lãnh đạo một Công ty gas lớn tại Hà Nội, các sản phẩm gas kém chất lượng trên thị trường chủ yếu là do các cửa hàng gas sang chiết, lấy gas của hãng nọ, chiết sang bình gas của hãng kia. "Chỉ cần nhìn các thiết bị gas, chúng tôi có thể nhận ra ngay sản phẩm đó có phải là của công ty mình sản xuất hay không? Tuy nhiên, với các cửa hàng không thuộc hệ thống của công ty, chúng tôi không thể xử phạt vì nằm ngoại thẩm quyền. Bởi vậy, để dẹp trật tự trên thị trường gas, các cơ quan quản lý cần phải làm mạnh tay hơn nữa", ông này nói.
Chiết khấu đại lý 30.000 - 35.000 đồng/bình - vẫn thấp?
Một số đại lý gas tại Hà Nội cho biết, hiện họ được hưởng mức chiết khấu khoảng 30.000 - 35.000 đồng/bình/ 12 kg. Theo một công ty gas, mức "hoa hồng" này cho đại lý hoàn toàn không cao. Trừ các chi phí khác như vận chuyển, thuê cửa hàng, cháy nổ... thì mức này thậm chí còn được coi là thấp. Đó là chưa kể đến việc nhiều đại lý có thể bớt khoản hoa hồng này để tặng quà khuyến khích khách hàng mua gas. Cái lý của các công ty kinh doanh gas là vậy.
Trong khi việc giảm giá cho đại lý vẫn là việc riêng của mỗi công ty, hiện vẫn chưa có một cơ chế quản lý để buộc doanh nghiệp phải nghĩ đến quyền lợi người tiêu dùng, buộc doanh nghiệp phải giảm giá trực tiếp cho người tiêu dùng. Chình vì thế cùng với việc mạnh tay xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vi phạm, thị trường gas cũng cần có những chính sách cụ thể, thiết thực để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Trong ngày hôm qua (9/2), Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội gồm Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường và Cục Thuế đã bắt đầu tiến hành đợt cao điểm kiểm tra về việc đăng ký, niêm yết, kê khai giá cũng như phương án tính giá, chất lượng của các hãng gas, cửa hàng gas trên địa bàn Hà Nội. "Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc danh mục các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá phải đăng ký giá, gồm giá nhập khẩu, giá bán buôn, bán lẻ có khuyến mãi"- ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Trưởng ban giá Sở Tài chính cho biết. |