Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kiếm thủ người Thái Lan Ruangrit Haekerd đã khóc nức nở ngay tại sàn đấu sau khi để thua Vũ Thành An ở nội dung kiếm chém.

Kiếm thủ Vũ Thành An bước vào trận chung kết kiếm chém trước đối thủ người Thái Lan.
Kiếm thủ Vũ Thành An bước vào trận chung kết kiếm chém trước đối thủ người Thái Lan.

Ngày 13/5, môn đấu kiếm tại SEA Games 31 bước vào khởi tranh. Đoàn thể thao Việt Nam đặt sự kỳ vọng vào kiếm thủ kỳ cựu Vũ Thành An mở hàng huy chương vàng (HCV) trong ngày đầu tiên.

Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 1
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 2
 

Vũ Thành An đánh bại các đối thủ để góp mặt ở trận chung kết nội dung kiếm chém.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội, Vũ Thành An đã vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở trận chung kết. Đối thủ của VĐV thuộc biên chế của Hà Nội đến từ Thái Lan Ruangrit Haekerd, đây cũng là kiếm thủ nhiều lần nhận thất bại trước Thành An ở các giải đấu khác nhau.

Vũ Thành An thi đấu áp đảo trước VĐV người Thái Lan.
Vũ Thành An thi đấu áp đảo trước VĐV người Thái Lan.

Theo HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, trước khi bước vào trận Thành An khá thoải mái và đầy tự tin. Cả thầy và trò đều hướng đến tấm HCV đầu tiên cho môn đấu kiếm.

"Đối thủ ở trận chung kết của Thành An không còn quá xa lạ khi chạm trán nhau trong nhiều năm qua, đây là 1 VĐV có đẳng cấp nhưng mỗi khi gặp Thành An đều bị VĐV của chúng ta khắc chế. Chiến thắng của Thành An chính là thành qủa xứng đáng cho bản thân với nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt thời gian dài" - HLV Phạm Anh Tuấn cho  biết.

Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 3
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 4
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 5
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 6
 

VĐV Vũ Thành An giành chiến thắng áp đảo 15-7 trước đối thủ Thái Lan. VĐV của Hà Nội ăn mừng đầy cảm xúc sau khi giành HCV nội dung kiếm chém.

Với tấm HCV giành được trong buổi chiều 13/5, Thành An đã có 4 kỳ liên tiếp giành HCV SEA Games. Đặc biệt, trong 3 kỳ SEA Games gần nhất Thành An đều giành chiến thắng trước VĐV người Thái Lan.

"Ruangrit Haekerd có bước tiến rất nhanh. Tại SEA Games trước, tôi đã thắng cậu ấy 15-4. Đến giờ, tôi phải nỗ lực để tiếp tục giành chiến thắng. Chỉ cần mình chủ quan sẽ đánh mất HCV. Người ta nghiên cứu rất kỹ lối đánh của tôi và tìm cách phá dẫn đến áp lực rất lớn. Đối thủ chơi với phong cách rất nhàn nhã, mình không thể chơi như vậy được. Phải cố gắng bằng tất cả mình có và hơn thế nữa" - Thành An chia sẻ.

Vũ Thành An chi sẻ trước truyền thông sau khi giành HCV.
Vũ Thành An chi sẻ trước truyền thông sau khi giành HCV.
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 7
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 8
 

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi để thua VĐV của Việt Nam, Ruangrit Haekerd  đã khóc nức nở ngay tại sàn đấu.

Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 9
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 10
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 11
Kiếm thủ người Thái Lan khóc nức nở khi để thua Vũ Thành An - Ảnh 12
 

VĐV của Thái Lan bật khóc tại sàn đấu sau khi để thua Vũ Thành An.

Vũ Thành An mang về tấm HCV đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31.
Vũ Thành An mang về tấm HCV đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31.

Kinh tế đô thị cuối tuần