Kiếm thủ trật khớp gối giành HCV SEA Games 32:"Tôi không cho phép mình bỏ cuộc"

Hoàng Quân - Ảnh: Bùi Lượng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nữ kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài dù bị trật khớp gối trong lúc thi đấu nhưng vẫn nén đau để giúp đoàn Việt Nam giành HCV SEA Games 32 ở nội dung kiếm chém đồng đội nữ.

Tấm HCV giải toả áp lực

Đấu kiếm Việt Nam đến SEA Games 32 với sự kỳ vọng lớn khi những kiếm thủ xuất sắc như Vũ Thành An, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tiến Nhật... quyết tâm bảo vệ những tấm HV đã giành được trên sân nhà cách đây 1 năm cũng như chinh phục các nội dung khác.

Đấu kiếm Việt Nam giành 2 HCV trong ngày 14/5 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.
Đấu kiếm Việt Nam giành 2 HCV trong ngày 14/5 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Tại SEA Games 31, đấu kiếm Việt Nam đã giành được 5 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, giữ vị trí nhất toàn đoàn và đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp chung. Bước vào tranh tài trên đất Campuchia, áp lực là không nhỏ đối với Thành An cùng các đồng đội. Ở nội dung kiếm chém cá nhân nam tranh tài đầu tiên vào ngày 12/5, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết là đối đầu với nhau sớm ở vòng bán kết. Với kinh nghiệm thi đấu vượt trội, kiếm thủ Vũ Thành An đã giành vé vào chung kết gặp đối thủ người Thái Lan Srinualanad. Đáng tiếc, VĐV đang thuộc biên chế của Hà Nội để đối thủ lội ngược dòng ở những điểm cuối cùng và không thể bảo vệ tấm HCV đã giành được tại SEA Games 31. Trong khi đó, ở nội dung kiếm đơn 3 cạnh nam, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật cũng không thể bảo vệ HCV SEA Games khi chỉ giành HCĐ.

 

"Sau khi không có được ngôi vô địch ở nội dung cá nhân, chúng tôi đã tập trung và quyết tâm cao nhất để hướng tới kết quả này của đồng đội kiếm ba cạnh nam. Mỗi người có một đóng góp riêng trong thành công này và cởi bỏ được áp lực để giành HCV. Xin cám ơn người hâm mộ đã luôn ở bên chúng tôi” - kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật.

Ra quân với hai thất bại, đấu kiếm Việt Nam đứng trước áp lực lớn, đặc biệt những kiếm thủ có kinh nghiệm vụt mất huy chương đáng tiếc khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn và áp lực ở các nội dung khác, đấu kiếm Việt Nam mang về 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam chiều 14/5 ở nội dung kiếm chém đồng đội nữ của 4 kiếm thủ Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng và nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam gồm Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Trương Trần Nhật Minh.

Mọi áp lực được giải toả đối với đội đấu kiếm Việt Nam sau khi giành được HCV tại SEA Games 32.
Mọi áp lực được giải toả đối với đội đấu kiếm Việt Nam sau khi giành được HCV tại SEA Games 32.

"Mọi áp lực được đè nặng lên đôi vai của toàn đội trước thềm trận đấu. Tuy nhiên, cả thầy và trò đều quyết tâm trong từng đường kiếm, từng hiệp đến từng trận đấu để quyết tâm giành chiến thắng và các VĐV đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Chiến thắng này giúp các VĐV giải toả được áp lực trong những ngày vừa qua, 2 HCV hôm nay cũng giúp các VĐV còn lại tranh tài ở nội dung tiếp theo có thêm tinh thần để sẵn sàng chinh phục thử thách" - HLV Nguyễn Lê Bá Quang chia sẻ với phóng viên Kinh tế&Đô thị.

Nén đau để giành "Vàng"

Hai tấm HCV của đấu kiếm giúp Đoàn thể thao Việt Nam vượt qua mốc 90 HCV để giữ vững vị trí dẫn đầu. Nhìn lại tấm HCV đầu tiên của 4 kiếm thủ Việt Nam, người hâm mộ phải ngỡ ngàng và khâm phục tinh thần vượt qua khó khăn, chấn thương để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Cụ thể, kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài đã bị trật khớp gối trong một động tác tấn công đối thủ. Cô gái sinh ra tại huyện Đan Phương (Hà Nội) tỏ ra vô cùng đau đớn, nằm ra sàn thi đấu và cần đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Tuy nhiên, Thu Hoài đã không bỏ cuộc mà quyết tâm thi đấu tiếp khi trận đấu đang ở thời điểm quan trọng. 

Kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài bật khóc sau khi gặp chấn thương trong trận chung kết.
Kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài bật khóc sau khi gặp chấn thương trong trận chung kết.

"Trong một tình huống tấn công, bình thường sẽ tiếp sàn nhưng tôi đã giẫm vào chân của đối thủ dẫn đến chấn thương, chân tôi đau và muốn bật khóc ngay tại sàn thi đấu. Nếu như không thể thi đấu và bỏ cuộc, toàn đội sẽ bị trọng tài xử thua nên tôi không cho phép mình bỏ cuộc, nén đau để hoàn thành trận đấu. Với sự động viên của toàn đội, những nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm HCV" - Nhà vô địch SEA Games 32 Phạm Thị Thu Hoài chia sẻ.

 

"Ở cuối trận chung kết nội dung kiếm chém đồng đội nữ, Phạm Thị Thu Hoài đã gặp chấn thương, qua kiểm tra thì Thu Hoài bị trật khớp gối. Đây là thời điểm quan trọng để giành HCV, tôi và toàn đội chỉ biết động viên và Thu Hoài quyết định tiếp tục thi đấu và đã làm được để giành những điểm số quan trọng cho đội" - HLV Nguyễn Lê Bá Quang chia sẻ về chấn thương của Thu Hoài.

 

Trong khi đó, kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà cho biết, các trận đấu diễn ra đều gặp rất khó khăn bởi các đối thủ đã có sự phát triển khi đầu tư mạnh trong thời gian. Để có thể bảo vệ tấm HCV, Thu Hà và đồng đội động viên nhau để thực hiện tốt nhất yêu cầu của Ban huấn luyện đề ra.

"Khi phải gặp các đội mạnh ngay từ loại cũng như 1/8, Ban huấn luyện phải thay đổi chiến thuật để đối thủ không bắt được lối đánh. Đặc biệt, sau trận bán kết thắng đối thủ Thái Lan, toàn đội chỉ có 20 phút nghỉ ngơi và bước vào trận đấu tiếp theo. Thể lực bị suy giảm qua từng trận đấu khiến ai cũng mệt mỏi, đặc biệt thời điểm Thu Hoài chấn thương toàn đội chỉ biết động viên nhau và cầu mong Thu Hoài cố gắng hoàn thành tốt nhất phần thi của mình" - kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà chia sẻ.

Kiếm thủ trật khớp gối giành HCV SEA Games 32:"Tôi không cho phép mình bỏ cuộc" - Ảnh 1

Người hâm mộ chắc chắn chưa quên hình ảnh kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà giành 2 HCV tại SEA Games 31 sau 9 tháng sinh con. Tại SEA Games 32, Thu Hà và các đồng đội tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV đồng đội. Đây là thành quả xứng đáng cho những cố gắng không biết mệt mỏi tập ngày tập đêm của các cô gái đấu kiếm Việt Nam. 

 

“Chiến thắng này thật sự quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như toàn đội đấu kiếm Việt Nam. Khi vào trận chung kết luôn có một áp lực tâm lý  nhưng khi đã thi đấu cả đội đều cố gắng vượt lên đối thủ. Chúng tôi xin gửi nó tới người hâm mộ cũng như các đồng đội thi đấu ở các nội dung khác" - Hai VĐV Phùng Thị Khánh Linh và Lê Minh Hằng chia sẻ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần