SEA Games 31:

Kiếm thủ Vũ Thành An lập “hat-trick”

Chia sẻ Zalo

Với việc được giao cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, nhà vô địch kiếm chém nam số một Đông Nam Á đã lập “hat-trick” cầm cờ Đại hội thể thao này.

Năm nay, do đại dịch nên các đoàn thể thao dự SEA Games 31 chỉ được cử 31 VĐV tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc. Được đứng trong hàng ngũ các VĐV diễu hành đã khó, được cầm cở lại càng khó hơn. Bởi ngoài thể hình to, cao có thành tích thi đấu tốt thì VĐV cầm cờ còn phải thỏa mãn vài tiêu chí khác nữa.

Mới đây, Ủy ban Olympic Việt Nam đã chọn kiếm thủ Vũ Thành An là người cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 31. Đây sẽ là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp mà chàng trai sinh năm 1992 này được vinh dự cầm cờ Tổ quốc trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Vũ Thành An là nhà vô địch SEA Games  đang là kiếm chém nam số một Đông Nam Á khi đã giành HCV 3 kỳ SEA Games gần đây nhất. Ảnh BTC
Vũ Thành An là nhà vô địch SEA Games  đang là kiếm chém nam số một Đông Nam Á khi đã giành HCV 3 kỳ SEA Games gần đây nhất. Ảnh BTC

Trước đó, Vũ Thành An được chọn cầm cờ tại lễ khai mạc SEA Games 29 ở Malaysia năm 2017, SEA Games 30 ở Philippines năm 2019. Kiếm thủ điển trai này được coi là “người cầm cờ” may mắn cho thể thao Việt Nam khi trước đó anh vinh dự thực hiện nghi lễ này ở Olympic Rio 2016 tại Brazil, ASIAD 2018 ở Indonesia.

Được biết, Vũ Thành An là nhà vô địch SEA Games  đang là kiếm chém nam số một Đông Nam Á khi đã giành HCV 3 kỳ SEA Games gần đây nhất.