Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại Ninh Bình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã về kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi đi khảo sát thực tế tại di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; khu du lịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư) và chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao công tác giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu di tích lịch sử, điểm tham quan trên địa bàn.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đi kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại Ninh Bình.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đi kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại Ninh Bình.
Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, năm nay lượng khách tham quan đông, nhưng Ninh Bình đã hạn chế được tình trạng lộn xộn tại các khu di tích lịch sử, điểm tham quan. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, dịch vụ chụp ảnh được quy hoạch thành khu riêng nên đã hạn chế được tình trạng chen lấn, chèo kéo khách và xả rác bừa bãi. 

Tỉnh cũng tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn xe vào bến, bãi nên đã tránh được tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân, du khách an tâm tham quan, đi lễ...

Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện vẫn còn tình trạng khách hành hương giắt tiền lẻ vào tượng phật và trên bàn hành lễ, sờ vào tượng phật tạo nên những hình ảnh không đẹp.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý các di tích lịch sử, điểm tham quan trên địa bàn cần nâng cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động lễ hội, hướng dẫn, nhắc nhở nhân dân, du khách thực hiện đúng quy định khi tham gia lễ hội. 

Công tác nâng cao ý thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người làm du lịch và người dân trên địa bàn cần được chú trọng để đội ngũ này trở thành những tuyên truyền viên tích cực, tham gia quảng bá vẻ đẹp của non nước quê hương Ninh Bình đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình Dương Thị Thanh cho biết, để hạn chế tình trạng lộn xộn tại khu, điểm du lịch, tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các địa phương; chỉ đạo các Ban Quản lý lễ hội sắp xếp hợp lý nơi đặt hòm công đức, sắp xếp hàng quán, dịch vụ xe ôm, chụp ảnh đúng nơi quy định, tránh gây phiền hà cho du khách.

Tại chùa Bái Đính, nơi thu hút hàng vạn lượt du khách tham quan mỗi ngày, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã hoàn thiện bến xe rộng hơn 200 ha đưa vào sử dụng, trang bị thêm xe điện phục vụ việc đưa, đón khách đến các điểm tham quan. Hệ thống tường rào bao quanh chùa đã được kiên cố hóa nên không còn tình trạng du khách trèo qua tường vào chùa như những năm trước.

Khu du lịch sinh thái Tràng An cũng đã trang bị thêm thuyền du lịch đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, đồng thời tổ chức sắp xếp chặt chẽ theo thứ tự nên không xảy ra tình trạng lộn xộn, tranh giành khách. Nhìn chung, các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh đã chú ý giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút và giữ chân du khách.

Ninh Bình có 260 lễ hội truyền thống kéo dài đến hết tháng Ba âm lịch, nên thời gian tới, tỉnh sẽ siết chặt công tác quản lý hoạt động lễ hội, ngăn chặn hiện tượng mê tín dị đoan, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm quy định tổ chức lễ hội, đồng thời lồng ghép giữa tổ chức lễ hội với hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Ninh Bình.