Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kiểm tra công trình trăm tỉ để xảy ra vụ việc bé trai đuối nước

Ngay sau phản ánh về việc mất an toàn thi công tại dự án Khu du lịch sinh thái hoá Đá Thiên khiến một bé trai đuối nước tử vong, Sở Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra công trình trăm tỉ này.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, vào khoảng 15h ngày 10/6, một bé trai 10 tuổi trong khi đi vào công trường xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên do Công ty TNHH Xây dựng và Mỹ Thuật Thiên Phúc làm chủ đầu tư (tại tổ 7, thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ) thì bất ngờ rơi xuống hố sâu, dẫn tới tử vong thương tâm.

Công trình xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) được cho là thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn đã khiến 1 cháu nhỏ đuối nước tử vong.

Điều đáng nói, nơi bé trai gặp nạn có những bể ngầm lớn và chứa đầy nước đang xây dựng dở dang nhưng không hề được che đậy hoặc có biển cảnh báo, ngăn cách với bên ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, phía chủ đầu tư mới vội vàng cho người lập rào chắn, che đậy các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Sáng 13/6, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở đã cử cán bộ phối hợp cùng Phòng LĐTBXH của huyện Đồng Hỷ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cháu bé bị tử vong theo quy định.

Các bể ngầm nơi bé trai bị đuối nước được chủ đầu tư vội vã cho người che đậy lại.

Cũng theo bà Hương, ngay trong ngày 12.6, trực tiếp một Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cùng Phòng Chính sách lao động đã xuống hiện trường kiểm tra lại thông tin cũng như việc chấp hành các quy định của đơn vị này (Công ty TNHH Xây dựng và Mỹ Thuật Thiên Phúc - PV).

"Nếu có dấu hiệu vi phạm, cần thiết sẽ phải chuyển cho thanh tra để xuống làm việc. Trên cơ sở đoàn thanh tra thực tế và phát hiện có vi phạm, sẽ đưa ra kiến nghị để Giám đốc Sở quyết định xử phạt" - bà Hương cho hay.

Trong khi đó, những người dân tại gần khu vực đang xây dựng các công trình của dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bé trai 10 tuổi đuối thương tâm. Họ cho rằng dự án được đầu tư tới gần 800 tỉ đồng mà thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn như thế là điều không thể chấp nhận được.

Bà Phạm Thị Huệ (tổ 7, thị trấn Trại Cau) - là hộ dân ở gần sát ngay hiện trường vụ việc - cho biết, tại đây có 4 hố nước sâu hơn 2m do Công ty Thiên Phúc thi công. Trước khi xảy ra việc cháu bé bị ngã xuống thì không thấy có che đậy gì, vừa rồi có mưa nên các hố đầy nước.

"Nếu họ có các biện pháp đảm bảo ngay từ đầu thì đã không xảy ra cơ sự này" - bà Huệ bức xúc.

Theo ghi nhận của PV, vụ việc đuối nước xảy ra chiều 10/6 thì đến sáng 11/6, phía chủ đầu tư mới vội vàng cho người cẩu các tấm bêtông đến che đậy lại các hố bể ngầm. Hàng rào bằng tôn cũng bắt đầu được dựng lên để ngăn cách khu vực thi công với bên ngoài.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ