Kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật tại báo Kinh tế & Đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/9, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Báo Kinh tế & Đô thị.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị giới thiệu với đoàn kiểm tra về chức năng, nhiệm vụ và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Báo. Là cơ quan ngôn luận của UBND TP, Báo có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong mọi lĩnh vực Chính trị, Kinh tế - Xã hội, Đô thị, Pháp luật…
Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Báo Kinh tế và Đô thị.
Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội làm việc với lãnh đạo báo Kinh tế và Đô thị.
Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên ấn phẩm báo in và báo điện tử đến tất cả các đối tượng bạn đọc. Trong đó có các chuyên mục như: Thư viện văn bản pháp luật, Tư vấn pháp luật, Điều tra vụ việc, Ngày pháp luật, Văn bản chính sách mới… thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Ngoài ra, Báo đã lồng ghép các buổi tổ chức sinh hoạt của toàn thể cơ quan, công đoàn, chi hội nhà báo; qua đó phổ biến về các lĩnh vực pháp luật: Báo chí, lao động, dân sự, Thừa phát lại…

Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia TP, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Báo với nhiều hình thức và cách làm mới, mang lại hiệu quả
cao. Ngoài ra, ông Tuyến đề xuất: Trong năm 2016, Báo có thể tổ chức tọa đàm trực tuyến về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để thông tin đầy đủ tới độc giả./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần