Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kiên Giang bỏ cuộc ở V-League 2014

Kinhtedothi - Theo quy định, ngày 30/10 là thời điểm cuối cùng để các đội bóng đăng ký tham dự mùa giải mới cũng như chứng minh năng lực tài chính. Thế nhưng, cho tới lúc chốt danh sách, Kiên Giang đã bỏ cuộc chơi và V - League mùa tới chỉ còn 13 đội bóng.
Có tiền mới được chơi

 

Theo quy định, các đội bóng tham dự V - League mùa tới phải có ít nhất 35 tỷ đồng để duy trì hoạt động. Quan trọng hơn, VPF và các đội bóng đã thống nhất, các đội bóng phải chứng minh được nguồn thu để tránh tình trạng tài chính ảo. Sở dĩ VPF yêu cầu như vậy để tránh tình trạng đến lúc tham dự giải, một số đội lâm vào cảnh giật gấu vá vai. Khi ấy, BTC giải rất khó xử lý. Loại họ ra khỏi giải thì sợ xáo trộn, thỏa hiệp thì giải đấu đối diện với cảnh nợ lương, nợ thưởng và đình công của cầu thủ. Điển hình là đến tận thời điểm này, VPF vẫn không có cách nào để thu hồi khoản tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đồng từ Kiên Giang và Xuân Thành Sài Gòn.

 
Các cầu thủ K.Kiên Giang (trái) vẫn chư a biết tương lai của mình sẽ như thế nào.
Các cầu thủ K.Kiên Giang (trái) vẫn chư a biết tương lai của mình sẽ như thế nào.

Thực ra, trong bối cảnh hiện tại mà có đến 13 đội bóng đăng ký dự giải đã là thành công. Bởi lẽ, nhiều đội bóng dù cam kết tìm kiếm đủ tài chính nhưng vẫn phải đối diện với nhiều rủi ro. Đơn giản bởi, ngoài khoản hỗ trợ từ ngân sách, họ mới chỉ nhận được lời hứa tài trợ từ các doanh nghiệp. Mà từ lời hứa đến hành động đôi khi là khoảng cách rất xa.

 

Xóa sổ không được, tồn tại chẳng xong

 

Đó là trường hợp của đội bóng Kiên Giang. Dù đến tận hết hạn đăng ký nhưng những người điều hành đội bóng này vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức cho những câu hỏi dồn dập từ BTC giải cũng như người lao động. Theo Giám đốc điều hành đội bóng này, ông Trương Thanh Hồng, hiện vẫn chưa thể xác định được việc đội bóng có dự V-League 2014 hay không vì đang còn phải đợi ý kiến từ lãnh đạo tỉnh. Đáng nói, ông Hồng cho biết, đã gửi văn bản "kêu cứu" lên lãnh đạo tỉnh nhưng chưa nhận được phản hồi.

 

Mới đây nhất, lãnh đạo đội Kiên Giang đã làm văn bản xin với tỉnh được giải thể đội bóng. Tuy nhiên, họ cũng chưa nhận được ý kiến chỉ đạo bởi dường như lúc này, chẳng ai muốn quan tâm đến "con nợ" mang tên bóng đá.

 

Gần như chắc chắn, Kiên Giang không thể tìm được nguồn tài chính để tham dự mùa giải mới khi nhà tài trợ Ngân hàng Kiên Long tuyên bố rút lui trong khi ngân sách địa phương đang đóng chặt. Việc kêu gọi các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Kiên Giang tham gia tài trợ cho đội bóng đến nay đã rơi vào bế tắc. Nỗ lực bán rẻ đội bóng cho các tỉnh miền Tây cũng bất thành do đối tác chỉ muốn được tiếp nhận với cái giá 0 đồng.

 

Việc Kiên Giang không thể dự giải khiến cho V - League chỉ còn 13 đội. Điều này sẽ khiến công tác tổ chức thi đấu có những xáo trộn nhất định và có thể làm nảy sinh tiêu cực khi mỗi vòng có một đội bóng phải nghỉ thi đấu. Thế nên, dư luận đang quan tâm là V - League mùa tới sẽ chơi với 13 hay 14 đội. Vấn đề này chỉ thực sự sáng tỏ khi lãnh đạo VFF họp và đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian tới đây.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

15 Jan, 09:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/1, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chủ trì hội nghị. 

Hà Nội: nhiều dự án giao thông lớn được triển khai hiệu quả, nhanh chóng

Hà Nội: nhiều dự án giao thông lớn được triển khai hiệu quả, nhanh chóng

15 Jan, 04:04 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 15/1, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức tuấn cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

15 Jan, 02:55 PM

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

15 Jan, 02:52 PM

Trên chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phú Thọ: đối thoại để “mở khóa” chợ đầu mối Thổ Tang những ngày giáp Tết

Phú Thọ: đối thoại để “mở khóa” chợ đầu mối Thổ Tang những ngày giáp Tết

15 Jan, 02:45 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/1, UBND xã Thổ Tang (tỉnh Phú Thọ) tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn, trong bối cảnh hoạt động mua bán tại chợ đầu mối Thổ Tang - một trong những chợ buôn lớn nhất miền Bắc đang rơi vào tình trạng trầm lắng bất thường, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ