Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kiên Giang: Đón hơn 8,5 triệu lượt khách

Kinhtedothi – Ngày 27/11, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: Nhìn chung, các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 đạt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang năm 2023 ước đạt hơn 8,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đón hơn 573 ngàn lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 17.479 tỷ đồng.

Năm 2023, Kiên Giang đón hơn 8,5 triệu lượt khách. (Ảnh Hữu Tuấn)

Quy hoạch đầu tư, hoàn thành các thủ tục để xin nguồn vốn Kế hoạch thực hiện 3 Đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tổng kinh phí là 66,8 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang thu hút 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng diện tích 9.663 ha và tổng vốn đầu tư là 372.484 tỷ đồng.

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện 3 Đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh kết hợp phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, lâm nghiệp và các làng nghề truyền thống.

Ông Bùi Quốc Thái nhấn mạnh, để đạt được kết quả tốt nhờ thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ kích cầu du lịch gắn với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh, các điểm đến du lịch địa phương được thực hiện có hiệu quả, thu hút, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt quan tâm thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý, phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch thông minh. Chú trọng xây dựng các loại hình du lịch mới, quan tâm phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh và du lịch cộng đồng; tổ chức các sự kiện, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh để thu hút khách đến với Kiên Giang; tăng cường quản lý, bảo tồn tài nguyên du lịch.

Phát triển du lịch gắn với tăng cường cũng cố an ninh, quốc phòng, đảm bảo ổn định chính trị, văn hóa - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Phát triển ngành du lịch Kiên Giang nói chung, đặc biệt TP Phú Quốc nói riêng trở thành điểm đến du lịch tiêu biểu của Việt Nam và khu vực, ông Bùi Quốc Thái cho hay.

Năm 2023, tổng lượt khách du lịch ước đón 9,2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch; trong đó, khách quốc tế ước đón 680.000 lượt khách. Tổng doanh thu ước đạt 20.000 tỷ đồng. Cơ sở lưu trú ước đạt 970, với tổng số phòng là 34.000 phòng.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong và ngoài nước gắn với công tác thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và hội nhập quốc tế. Triển khai các giải pháp, chương trình kích cầu du lịch, đẩy mạnh truyền thông về các điểm đến du lịch của tỉnh, góp phần thu hút khách du lịch đến với tỉnh. Đăng cai tổ chức PATA Travel mart 2024 tại TP Phú Quốc.

Kiên Giang tăng cường kêu gọi hợp tác với Ấn Độ

Kiên Giang tăng cường kêu gọi hợp tác với Ấn Độ

Kiên Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Kiên Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Na Uy tìm kiếm hợp tác với tỉnh Kiên Giang

Na Uy tìm kiếm hợp tác với tỉnh Kiên Giang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thắp sáng sông Hàn - Lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện

Thắp sáng sông Hàn - Lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện

13 Jul, 03:03 PM

Kinhtedothi - Sau gần 1,5 tháng rực rỡ sắc màu bên dòng sông Hàn, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 đã khép lại vào tối 12/7 bằng đêm chung kết bùng nổ cảm xúc, đánh dấu một mùa lễ hội thành công trọn vẹn - từ nghệ thuật trình diễn đỉnh cao đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối.

Ninh Bình: hướng đến trung tâm du lịch di sản – sinh thái tầm quốc tế

Ninh Bình: hướng đến trung tâm du lịch di sản – sinh thái tầm quốc tế

13 Jul, 08:40 AM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình – vùng đất văn hóa Đồng bằng Bắc Bộ giàu truyền thống, không gian du lịch mới được mở rộng cả về địa lý lẫn bản sắc, tạo điều kiện để hình thành một trung tâm du lịch tổng hợp, có chiều sâu văn hóa.

Phú Thọ: định hình “vành đai du lịch di sản - sinh thái - trải nghiệm” sau sáp nhập

Phú Thọ: định hình “vành đai du lịch di sản - sinh thái - trải nghiệm” sau sáp nhập

12 Jul, 05:56 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, bộ máy hành chính được tinh gọn, điều hành thống nhất đã tạo điều kiện thuận lợi để các lĩnh vực, trong đó có du lịch bước vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Du lịch Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ nhờ sức hút từ DIFF 2025

Du lịch Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ nhờ sức hút từ DIFF 2025

12 Jul, 01:27 PM

Kinhtedothi - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa thành phố biển vươn lên trở thành điểm đến sôi động bậc nhất mùa hè. Đặc biệt, đêm chung kết ngày 12/7 đang ghi nhận những kỷ lục mới về lượng khách lưu trú và sản lượng chuyến bay, thể hiện rõ sức hút của một Đà Nẵng năng động, đổi mới, sáng tạo và giàu bản sắc.

Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

10 Jul, 03:47 PM

Kinhtedothi - Giữa dòng chảy hiện đại hóa, lễ hội truyền thống tại Ninh Bình đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít thách thức. Sự gia tăng về số lượng cần đi kèm với chất lượng tổ chức và ý thức bảo tồn, nếu không, giá trị văn hóa có nguy cơ bị thương mại hóa và mai một theo thời gian.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ