Kiên Giang: Gần 4.000 hồ sơ đất đai bị ngập nước

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Mưa to ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) khiến nhiều tuyến đường, nhà dân, công sở bị ngập nước. Nước tràn vào văn phòng đăng ký đất đai gây ướt nhiều hồ sơ địa chính.

Trao đổi với PV sáng 17/10, ông Nguyễn Xuân Lộc - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, cho biết cán bộ và nhân viên của Văn phòng Đăng ký Đất đai Kiên Giang đang tập trung khắc phục sự cố do nước ngập cơ quan này. Nhiều tài sản bị ảnh hưởng được xác định là thiết bị đo đạc, máy tính và hồ sơ địa chính...

Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Kiên Giang bị ngập sâu ngày 16/10. Ảnh: CTV.

Nguyên nhân nước ngập Văn phòng Đăng ký Đất đai Kiên Giang là do mưa to kéo dài nhiều giờ tại TP Rạch Giá trong ngày 16/10. Nước mưa gây ngập toàn bộ sân Sở Tài nguyên và Môi trường. Khu vực Văn phòng Đăng ký đất Đai có nơi nước ngập cao nhất khoảng 0,5m.

"Qua thống kê có khoảng 4.000 hồ sơ bị ướt, trong đó chủ yếu là giấy tờ địa chính, chúng tôi đang cho phơi. Hàng chục bộ máy vi tính, máy đo đạc hư hỏng phải gửi lên TP.HCM kiểm tra, sửa chữa. Sáng nay nước đã rút hết", ông Nguyễn Hồng Phong - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nói.

Mưa lớn ở Rạch Giá cũng làm nhiều tuyến đường, xí nghiệp, trường học và nhà dân bị ngập nước. Nhà in Hồ Văn Tẩu ở Rạch Giá đã chủ động đối phó với ngập nước bằng cách làm bục dã chiến cao 30 cm để ngăn nước nhưng do mưa quá to, nước thoát không kịp nên tràn vào xưởng in. Để đảm bảo an toàn, đơn vị cho ngắt điện, dùng máy bơm nước ra ngoài.

Theo một cán bộ nhà in, thiệt hại do nước mưa gây ngập chưa thống kê được. Ngày 17/10, lực lượng bảo trì sẽ kiểm tra thiết bị mới có thể đánh giá hư hại.