Kiên Giang: Hàng chục tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải (Kiên Giang), trước đó trên địa bàn cũng đã xảy ra tình trạng cá nuôi lồng bè bị chết nhưng số lượng ít, lần này cá bị thiệt hại với số lượng lớn, xảy ra trên nhiều loại cá.

Cá chết bất thường tại huyện Kiên Hải. 
Ngày 16/11, nguồn tin của phóng viên cho hay, những ngày gần đây xuất hiện tình trạng cá nuôi trong lồng bè (cá bớp, cá bống mú…) trên biển của các hộ dân ở xã đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang bị chết đột ngột...
Theo thống kê ban đầu, có gần 14 tấn cá của 10 hộ nuôi ở Hợp tác xã Thanh Hoa bị chết, trong đó có hơn 9,1 tấn cá bớp; 4,7 tấn cá mú... Ước thiệt hại khoảng 2,1 tỷ đồng.
Theo các hộ nuôi, nguyên nhân cá chết có thể do ảnh hưởng của nguồn nước. Ông Đặng Tùng Long - Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải cho biết, trước đó trên xã đảo cũng đã xảy ra tình trạng cá nuôi lồng bè bị chết nhưng số lượng ít, lần này cá bị thiệt hại với số lượng lớn, xảy ra trên nhiều loại cá.
Theo ông Đặng Tùng Long, cá bống mú sao và mú chân trâu rất ít bị chết nhưng lần này chết có hiện tượng lạ nên đã đề nghị tỉnh ra hỗ trợ xác định nguyên nhân. Cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh cùng Phòng Nông nghiệp huyện đang đến kiểm tra tình hình, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp bà con khắc phục khó khăn…