Kinhtedothi – Sáng ngày 3/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”. Ông Lưu Kim Oai – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết đã có hơn 229 ngàn đơn vị máu được hiến dâng tính từ năm 2008 đến nay.
Những năm qua, phong trào tình nguyện hiến máu của tỉnh Kiên Giang đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân, góp phần chia sẻ rủi ro, đồng cảm với những số phận, hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo do tại nạn, bệnh tật.
Ông Lưu Kim Oai – Phó Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Tính từ năm 2008 đến năm 2022, toàn tỉnh có 1.325 lượt đơn vị tổ chức 3,270 cuộc hiến máu tập trung, tiếp nhận được 229.558 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phong trào hiến máu tình nguyện vẫn được triển khai. Riêng năm 2022 toàn tỉnh đã tổ chức 85 điểm hiến máu tình nguyện thu được 21.143 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra.
Giáo viên Lư Thái Sương - Khoa cơ khí Trường Cao Đẳng nghề Kiên Giang đã 10 lần hiến máu chia sẻ: Mỗi lần hiến máu là thêm một lần vui; Giọt máu cho đi 1 cuộc đời ở lại. Trong ảnh: Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tặng hoa cho anh Lư Thái Sương. Ảnh Hồng Lĩnh.
Đồng hành cùng phong trào hiến máu tình nguyện, báo Kinh tế và Đô thị đã khởi xướng chương trình “Giọt hồng yêu thương” từ cuối năm 2021. Với chương trình nhân đạo này, báo đã phối hợp với các địa phương tổ chức được 5 điểm hiến máu tình nguyện ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thu được gần 2.000 đơn vị máu. Thông qua “Giọt hồng yêu thương” báo Kinh tế và Đô thị đã quà và học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, tổng trị giá trên 200 triệu đồng.
Kinhtedothi – Sáng 21/11, báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang tổ chức hiến máu tình nguyện mang tên “Giọt hồng yêu thương” tại huyện Vị Thủy nhằm hưởng ứng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Kinhtedothi - Tại ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) “Giọt hồng yêu thương” diễn ra tại trường Đại học (ĐH) Kiên Giang ngày 10/6, nhiều bạn trẻ hăng hái đăng ký tham gia hiến máu và chia sẻ rằng đây là nghĩa cử thiêng liêng, niềm hạnh phúc khi được sẻ chia cùng những tấm lòng nhân ái.
Kinhtedothi - Sáng 10/6, tại Trường Đại học (ĐH) Kiên Giang, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang và Đoàn trường ĐH Kiên Giang tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN) “Giọt hồng yêu thương” với chủ đề “Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”.
Sáng 5/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.
Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 29 kỳ họp (gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước). Nội dung các kỳ họp HĐND được đề xuất, lựa chọn trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết của HĐND và những vấn đề đang được nhiều cử tri, Nhân dân Thủ đô quan tâm.
Ngày 6/1/1946, toàn thể Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển nhanh nhưng bền vững, những đánh giá từ các chuyên gia quốc tế đang thu hút nhiều sự quan tâm.